1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ vẫn "thống trị" thị trường vũ khí toàn cầu

Thành Đạt

(Dân trí) - Hơn 1/3 số vũ khí được bán trên toàn thế giới trong 5 năm qua có nguồn gốc từ Mỹ, đưa nước này trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu.

Mỹ vẫn thống trị thị trường vũ khí toàn cầu - 1

Trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Thụy Điển, Mỹ chiếm 37% doanh số vũ khí toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020 và bán vũ khí cho 96 nước.

SIPRI cho biết một nửa số vũ khí xuất khẩu của Mỹ được bán cho khu vực Trung Đông.

Số lượng vũ khí xuất khẩu toàn cầu trong 5 năm vừa qua tương đương với 5 năm trước đó (2011 - 2015).

Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới, chiếm 20% doanh số xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Tuy nhiên, doanh số của Nga trong 5 năm gần đây giảm 22% so với giai đoạn 2011 - 2015, chủ yếu là do sự sụt giảm đáng kể số vũ khí xuất sang Ấn Độ.

Pháp là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới, chiếm 8% toàn cầu. Pháp đã ký một số thỏa thuận vũ khí lớn với nhiều nước khác, trong đó có Ấn Độ, Ai Cập, Qatar.

Đức và Trung Quốc lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5 trong danh sách các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Trong 5 năm qua, Ả rập Xê út là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 11% toàn cầu. Các nước nhập khẩu vũ khí quy mô lớn khác gồm Ấn Độ, Ai Cập, Australia và Trung Quốc.

Dữ liệu của SIPRI không bao gồm các thỏa thuận buôn bán vũ khí quy mô nhỏ, và được thực hiện dựa trên các nguồn công khai từ báo chí quốc gia và khu vực, các bài viết chuyên ngành quốc tế cũng như các báo cáo của ngành công nghiệp quốc phòng và chính phủ các nước.