1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Mỹ vẫn theo đuổi chính sách thù địch với Mỹ Latin"

(Dân trí) - Đảng viên đảng Cộng sản Pháp Obey Ament hôm qua 6/4 cho rằng cách hành xử mới đây của Mỹ với Venezuela cho thấy Washington vẫn đang tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch đối với Mỹ Latin.

Đảng viên đảng Cộng sản Pháp Obey Ament . (Ảnh:

Đảng viên đảng Cộng sản Pháp Obey Ament . (Ảnh: PL)

Tờ PL dẫn lời ông Ament đánh giá tuyên bố chung về bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm 17/12/2014 là dấu hiệu cho thấy Washington đã phải chấp nhận một tương quan lực lượng mới ở khu vực.

Với thỏa thuận lịch sử tháng 12 năm ngoái, nhiều người, thậm chí cả những người theo cánh tả, đã cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/4 tại Panama sẽ được bắt đầu trên nền tảng mới, thực chất hơn.

Tuy nhiên, ông Ament nhận định thái độ muốn can thiệp vào công việc nội bộ Venezuela của Mỹ cho thấy Nhà Trắng không hề thay đổi mục tiêu chiến lược của họ tại bán cầu Tây. 

Đảng viên đảng Cộng sản Pháp cho rằng Tổng thống Obama đã có thể cùng hợp tác với các nước Mỹ Latin, giúp hội nghị OAS năm nay trở nên thực chất và hiệu quả nếu không đưa ra tuyên bố “kỳ quặc” rằng Caracas là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ. Trong khi đó, theo ông Ament, Mỹ mới là mối đe dọa cho Mỹ Latinh. 

Washington hôm 9/3 đã tuyên bố trừng phạt một số quan chức quốc gia Nam Mỹ, bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, đồng thời khẳng định “Venezuela là mối đe dọa đối với an ninh Mỹ”, một thủ tục thường được thực hiện trước khi công bố các lệnh cấm vận.

Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 19/3 đã bắt đầu chiến dịch mang khẩu hiệu “Venezuela không phải là mối đe dọa, chúng tôi là hy vọng” nhằm thu thập 10 triệu chữ ký vào một lá thư phản đối các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ. Chỉ trong vòng 4 ngày kể từ khi bắt đầu chiến dịch, Venezuela đã thu được hơn 1 triệu chữ ký chống Mỹ.

Thoa Phạm
Theo PL