1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ vẫn quyết không bỏ quyền quản lý Internet toàn cầu

Theo tuyên bố của Đại sứ điều phối chính sách thông tin và liên lạc quốc tế tại Bộ Ngoại giao Mỹ David Gross hôm 29/9, Mỹ không đồng ý từ bỏ vai trò cảnh sát chính của mạng Internet toàn cầu và giao quyền kiểm soát này lại cho một cơ quan của LHQ tiếp quản.

Phát biểu tại Geneva (Thụy Sĩ) bên lề cuộc họp trù bị cuối cùng cho hội nghị cấp cao Xã hội Thông tin tại Tunisia vào tháng 11 sắp tới, ông Gross nói: “Chúng tôi không chấp nhận việc LHQ quản lý Internet. Nhiều quốc gia muốn như thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng việc này không thể chấp nhận được”.

 

Bế tắc về vấn đề ai sẽ giữ quyền kiểm soát chính trong việc truyền dẫn và lập địa chỉ trên mạng Internet có thể làm chệch hướng hội nghị cấp cao Tunisia vốn nhằm mục tiêu bảo đảm sự chia sẻ công bằng lợi ích của Internet cho toàn thế giới.

 

Lâu nay Mỹ vẫn giữ vai trò điều hành Internet vì nước Mỹ đã sáng tạo ra hệ thống này và tài trợ rất nhiều cho sự phát triển ban đầu. Đề nghị mà đa số các nước đang phát triển muốn thảo luận là giành lấy quyền kiểm soát tên miền từ Tổ chức Quản lý Số và Tên đăng ký trên Internet (ICANN) tại Mỹ và giao lại cho một tổ chức phi chính phủ, có thể trực thuộc LHQ.

 

Một quan chức giấu tên nói rằng hiện có ít nước đứng về phía Mỹ trong khi Liên hiệp châu Âu (EU) cũng có vẻ ủng hộ các nước đang phát triển.

 

Theo L. Nguyễn

Người lao động/AP, CNN