1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bàn kế hoạch tác chiến chống Syria

(Dân trí) – Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các quan chức nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc họp đầu tiên tại Ankara để bàn "kế hoạch tác chiến" nhằm đặt dấu chấm hết cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố ở Syria.
Giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố ở Syria. 

Theo nguồn tin trên, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ gồm các quan chức quân đội, tình báo và ngoại giao, do quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Halit Cevik dẫn đầu.

Phái đoàn Mỹ với thành phần tương tự do Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Elisabeth Jones làm trưởng đoàn.

Hai bên đã thảo luận cách thức phối hợp các hoạt động quân sự, tình báo và chính trị để đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria, đồng thời bàn các kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp xảy ra các mối đe dọa tiềm tàng, trong đó có cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đã được Washington xếp vào "giới hạn đỏ".

Cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Syria rằng bất cứ hành động sử dụng vũ khí hóa học nào cũng sẽ bị coi là vi phạm “giới hạn đỏ" và làm thay đổi phản ứng của ông đối với cuộc xung đột kéo dài 18 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này.

Syria bắn tín hiệu xuống thang

Trong bối cảnh ngày càng chịu nhiều sức ép gia tăng từ cả phe đối lập và các lực lượng bên ngoài, chính phủ Syria đã phát đi nhiều dấu hiệu cho thấy sẵn sàng xuống thang.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tướng Babacar Gaye, Trưởng phái bộ giám sát viên LHQ tại Syria (UNSMIS) ngày 23/8, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad cho biết Damascus đang chờ tin mới từ LHQ về chi tiết các bước đi tiếp theo sau khi UNSMIS chấm dứt sứ mệnh tại Syria hôm 20/8.

”Bước tiếp theo là nối lại sự hiện diện của LHQ tại Syria theo một cách thức khác. Chúng tôi đang chờ đợi tin tức từ Ban thư ký LHQ”, ông Faisal Mikdad nói.

UNSMIS đã kết thúc 4 tháng hoạt động tại Syria và đang cho rút những thành viên cuối cùng ra khỏi nước này. Theo nguồn tin mới nhất, trong ngày 23/8 đã có thêm 19 giám sát viên rời Syria và chỉ để lại một nhóm nhỏ làm việc trong một văn phòng dân sự ở thủ đô Damascus để duy trì sự hiện diện phòng khi cần triển khai các nỗ lực hòa bình trong tương.

Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã bổ nhiệm nhà ngoại giao người Algeria Lakhdar Brahimi làm đặc phái viên mới về Syria của LHQ và Liên đoàn Ảrập (AL), thay thế ông Kofi Annan đã từ chức đầu tháng này.

Ông Brahimi cũng đã nhận được sự chấp thuận của chính phủ Syria trong việc tiếp nhận cương vị mới.

“Chính phủ Syria đã thông báo với LHQ chấp thuận sự bổ nhiệm ông Brahimi, đồng thời sẵn sàng phối hợp với ông Brahimi về giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay”, Thứ trưởng Faisal Mikdad khẳng định.

Trong khi đó, phát biểu tại Nga, Phó Thủ tướng Syria Qadril Jamil cho biết Tổng thống Assad sẵn sàng thảo luận phương án từ chức, miễn sao phương Tây không được coi điều này là điều kiện tiên quyết cho việc chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tỏ ý nghi ngờ tuyên bố trên.

Đức Vũ
Tổng hợp