1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Cuba khôi phục đường dây điện thoại trực tiếp

(Dân trí) - Công ty viễn thông nhà nước Cuba (ETECSA) ngày 11/3 thông báo nước này và Mỹ đã khôi phục lại hệ thống liên lạc trực tiếp.

Mỹ và Cuba khôi phục đường dây điện thoại trực tiếp

Nhờ hệ thống liên lạc mới được thiết lập, người dân ở hai nước Mỹ và Cuba sẽ dễ dàng liên lạc và được sử dụng dịch vụ có giá ưu đãi hơn. (Ảnh: RT)

Thông báo của ETECSA nêu rõ việc bình thường hóa quan hệ Cuba - Mỹ đã mang lại nhiều cơ hội mới, trong đó bao gồm việc thiết lập lại hệ thống liên lạc trực tiếp giữa hai nước.

Dù hệ thống hiện nay chỉ phục vụ các cuộc điện thoại, song ETECSA cho biết các dịch vụ khác sẽ được khai thác trong thời gian tới.

Thông báo nêu trên là thông tin chính thức sau khi ETECSA và công ty đối tác Mỹ IDT Corporation khai trương dịch vụ điện thoại trực tiếp tới Cuba, theo thỏa thuận mà hai bên đã ký hồi tháng 2/2015.

"Chúng tôi rất hài lòng khi đạt được thỏa thuận mang tính đột phá với ETECSA. Nhờ hệ thống mới được thiết lập, người dân ở hai nước sẽ dễ dàng liên lạc và được sử dụng dịch vụ có giá ưu đãi hơn", Giám đốc điều hành của IDT, ông Bill Pereira khẳng định, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận trên là bước tiến quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 đường dây điện thoại trực tiếp giữa Mỹ và Cuba được khôi phục lại, đồng thời cũng là thỏa thuận đầu tiên giữa Mỹ và Cuba kể từ khi chính phủ hai nước tuyên bố tái lập quan hệ ngoại giao.

Năm 1999, hệ thống điện thoại trực tiếp giữa hai nước đã bị ngưng lại. Sau đó, chính phủ Cuba đã thông qua dự án liên lạc giữa nước này với Venezuela và Jamaica để sang nước thứ ba. Năm 2009, Cuba cũng phản đối đề xuất thiết lập hệ thống liên lạc trực tiếp với Mỹ.

Theo đánh giá của giới quan sát, việc thiết lập lại hệ thống liên lạc nêu trên có ý nghĩa to lớn với khoảng 2 triệu người Cuba nhập cư tại Mỹ, những người vẫn còn gia đình và người quen ở quê nhà.

Ngọc Anh
Theo RT