1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ từng gửi biệt đội "săn lùng phòng thủ" đến Lithuania

Thanh Thành

(Dân trí) - Một đội tác chiến mạng quân sự của Mỹ gần đây đã tiến hành một "chiến dịch săn lùng phòng thủ" tại quốc gia Lithuania thuộc NATO, báo Newsweek đưa tin.

Mỹ từng gửi biệt đội săn lùng phòng thủ đến Lithuania  - 1

Lực lượng biên phòng Lithauania giám sát nguồn cấp dữ liệu video từ các camera dọc biên giới đến bán đảo Kaliningrad của Nga tại Vistytis hồi năm 2022 (Ảnh: Getty).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh cuộc chiến đang diễn ra của Nga ở Ukraine, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng của Mỹ (CYBERCOM) cho biết.

Trong một tuyên bố, CYBERCOM cho hay, đợt triển khai "chiến dịch săn lùng phòng thủ" lần thứ hai như vậy diễn ra kể từ tháng 5/2022, chỉ vài tháng sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, do các nhà điều hành thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Mạng Quốc gia (CNMF), cùng các đối tác từ Bộ Công nghệ Thông tin của Bộ Nội vụ Lithuania và Phòng Truyền thông phối hợp triển khai.

Tuyên bố cho biết trong suốt quá trình triển khai kéo dài nhiều tháng, "các nhóm đã phân tích các mạng quan trọng, được đối tác xác định và ưu tiên, để tìm bằng chứng về hoạt động mạng độc hại trong khi xác định các lỗ hổng". 

Một số chi tiết về sứ mệnh đã được công bố.

Người phát ngôn của CNMF bác bỏ việc "đi sâu vào chi tiết cụ thể về chiến thuật, kỹ thuật và quy trình", nhưng nói rằng, "nhiệm vụ cốt lõi của lực lượng mạng tinh nhuệ là bảo vệ quốc gia trong và thông qua không gian mạng, ngăn chặn, làm gián đoạn và/hoặc tăng chi phí trên những kẻ thù đang cố gắng can thiệp vào quá trình dân chủ, đánh cắp tài sản trí tuệ hoặc tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi".

"Các hoạt động phòng thủ tiền phương đang được tiến hành vì các đối thủ thường xuyên thực hiện các hoạt động chống lại các nước láng giềng của họ. Miễn là đối thủ nhắm vào đối tác của chúng tôi và nếu những đối tác đó mời, chúng tôi sẽ đến đó và săn lùng", người phát ngôn của CNMF cho biết thêm.

Được thành lập vào năm 2014, CNMF chiếm 1/3 trong bộ 3 lực lượng CYBERCOM, bao gồm Lực lượng Đặc nhiệm Chiến đấu Mạng và Lực lượng Bảo vệ Mạng. Theo tuyên bố của CYBERCOM, CNMF "đã triển khai 50 lần và tiến hành các hoạt động săn lùng trên hơn 75 mạng lưới ở hơn 23 quốc gia".

Ngoài Lithuania, các quốc gia mà CNMF đã triển khai ở Đông Âu bao gồm Albania, Croatia, Estonia, Latvia, Montenegro, Bắc Macedonia và Ukraine. Đây là những nước đã cáo buộc Nga thực hiện chiến dịch chiến tranh mạng cùng với cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại quốc gia láng giềng.

Trong khi một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, cáo buộc Nga có các hoạt động xấu trong lĩnh vực kỹ thuật số, thì mối lo ngại về các lỗ hổng tiềm ẩn trong lĩnh vực này đã tăng lên đáng kể kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

"Chúng ta cần phát triển năng lực và kiên cường hơn trước các cuộc tấn công mạng. Cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy các cuộc tấn công mạng là công cụ mạnh mẽ của chiến tranh hiện đại, vì vậy việc chuẩn bị và đảm bảo an ninh cho các mạng của chúng ta là vô cùng quan trọng", Thứ trưởng Nội vụ Lithuania Arnoldas Abramavicius cho biết trong tuyên bố CYBERCOM.

Ông nói thêm rằng, "tôi tin rằng kết quả của sứ mệnh này sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai bên và góp phần tạo ra một khu vực an ninh và dân chủ chung trong khu vực của chúng ta".

Lithuania, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, giáp khu vực bán tách biệt Kaliningrad được quân sự hóa hiện đại của Nga và là quốc gia hỗ trợ nhiệt tình cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột.

Những lo ngại về an ninh của quốc gia vùng Baltic bùng lên sau tình trạng bất ổn đầu tiên ở Ukraine vào năm 2014 sau khi bán đảo Crimea sáp nhập về với Nga. Vụ việc này đã dẫn đến việc thành lập một nhóm tác chiến đa quốc gia của NATO ở Lithuania, cùng với ba nhóm khác ở Estonia, Latvia và Ba Lan.

Chỉ huy Quân đội của CNMF, thiếu tướng Joe Hartman cũng cân nhắc về các điều kiện xung quanh hoạt động mới nhất, nói rằng "các mối đe dọa mạng hiếm khi xảy ra trong môi trường chân không".

"Cuối cùng, những gì tác động đến một quốc gia hoặc mạng lưới có thể gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta", tướng Hartman nói trong tuyên bố. Theo ông, "đó là lý do tại sao chúng tôi may mắn có được những cơ hội như thế này để sát cánh cùng các đối tác đáng tin cậy ở Lithuania".

Tin tức về hoạt động này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi nhà ngoại giao mạng hàng đầu của Nga nói rằng, chính Washington đứng đằng sau xu hướng tấn công leo thang trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Ông Artur Lyukmanov, Giám đốc Cục An ninh Thông tin Quốc tế của Bộ Ngoại giao Nga và đại diện đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin về hợp tác quốc tế- an ninh thông tin, cho biết Mỹ xây dựng năng lực tấn công mạng, tiến hành các hoạt động "săn lùng" chống lại Nga và "thuê khách hàng của mình ở nước ngoài".

Ông cũng đề cập cụ thể đến cái gọi là "phòng thí nghiệm mạng" do CYBERCOM thành lập trên khắp các quốc gia NATO ở Đông Âu. "Chúng tôi muốn ngăn chặn tình trạng xấu đi hơn nữa", ông Lyukmanov nói vào thời điểm đó.

"Một sai lầm trong việc sử dụng công nghệ thông tin là có thể dẫn đến xung đột trực tiếp, một cuộc chiến tranh tổng lực, đặc biệt khi Nhà Trắng nhận thức được rằng Nga có tất cả các năng lực cần thiết để tự vệ", ông nói thêm.

Theo Newsweek