1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ từng dự định chế tạo “bom đồng tính”?

(Dân trí) - Theo một tài liệu quân sự năm 1994 vừa được tiết lộ, quân đội Mỹ từng có ý định chế tạo một loại vũ khí hóa học có khả năng biến binh lính của đối phương “trở thành những đồng tính nam”.

Liệu có một ngày nào đó, trực thăng của Mỹ sẽ rải hàng tấn gừng, hàu biển, bột sừng tê giác trên đường hào của binh lính Taliban nhằm tác động đến ham muốn tình dục của họ? Ý tưởng đó đã nảy ra trong đầu các nhà nghiên cứu của quân đội Mỹ, những người dự định phát triển “bom đồng tính nam”.

 

Trong bản ghi nhớ đề tháng 1/1994 của một phòng thí nghiệm thuộc Không lực Hoa Kỳ ghi rõ, một vũ khí kinh sợ nhất nhưng không gây chết người sẽ là loại có khả năng kích dục và đặc biệt hơn nó có tác dụng khuyến khích phát triển khuynh hướng đồng tính.

 

Năm 2005, một số trang web chuyên ngành đã nói về tài liệu này nhưng gần đây nó mới chính thức được công bố trên trang Sunshine Project, chuyên đấu tranh chống lại các vũ khí hóa học.

 

Theo tài liệu này, phòng thí nghiệm đã yêu cầu được chi 7,7 triệu USD trong vòng 6 năm để triển khai dự án này vào năm 2000, sau khi đã thử nghiệm thành công trong ống nghiệm. Bản ghi nhớ nêu rõ: “Cần phải tạo ra các sản phẩm hóa học có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu quả chiến đấu của các đơn vị quân đội”.

 

Sau khi được công bố, tài liệu quân sự này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ từ các hiệp hội những người đồng tính nam (gay) ở Mỹ, vì rất nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt như họ đã công hiến hết mình cho quân đội nước này. Lầu Năm Góc đã phải lên tiếng trấn an. Trả lời phỏng vấn của kênh CBS, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định rằng ý tưởng trên chỉ được nêu ra trong một cuộc hội kiến tập thể và đã bị lãng quên. Không có một quả bom đồng tình nào được phát triển trong các phòng thí nghiệm của họ.

 

Ngoài ý tưởng bom đồng tính, tài liệu quân sự năm 1994 còn tiết lộ danh sách các vũ khí hóa học “nguy hiểm” khác, như loại phân tử hóa học có khả năng khích động ham muốn giao phối của những con gián, đẩy chúng tấn công các trại đóng quân của kẻ thù, sản phẩm có khả năng khích động tính hung hăng của loài ong hay những con vật ăn mối kích thước lớn, buộc chúng tấn công đối thủ, chất có thể khiến mắt của kẻ thù trở nên cực nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, hay loại phân tử hóa học có khả năng phân biệt giữa các dân thường và lực lượng quân đội cần hạ gục.

 

Sunshine Project từng công bố một tài liệu, ghi năm 1997, tiết lộ rằng quân đội Mỹ từng sử dụng “vũ khí hình cầu bốc mùi thối”. Năm 1944, Ủy ban nghiên cứu quốc phòng Mỹ cung cấp cho quân kháng chiến Pháp một chất “có mùi phân người” nhằm xua đuổi quân chiếm Đức. Nhưng loại vũ khí này khiến chính người Pháp không thể chịu đựng nổi.  

 

Ngọc Nhàn

Theo Le Figaro