1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ từng định tấn công hạt nhân 12 mục tiêu quân sự Triều Tiên

(Dân trí) - Theo các tài liệu mới được tiết lộ, Tổng thống thứ 37 của Mỹ Richard Nixon từng cân nhắc khả năng tấn công hạt nhân 12 mục tiêu quân sự Triều Tiên sau khi một máy bay do thám của Mỹ bị Bình Nhưỡng bắn hạ năm 1969, làm 31 người trên khoang thiệt mạng.


Mỹ từng định tấn công hạt nhân 12 mục tiêu quân sự Triều Tiên  - 1
Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon.

Kể từ tháng 3 năm nay, Hàn Quốc và Mỹ đã đau đầu với câu hỏi trả đũa Triều Tiên như thế nào sau khi nước này bị cáo buộc gây ra vụ đắm một tàu chiến của Hàn Quốc, cướp đi sinh mạng của 46 thuỷ thủ.

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra các đây hơn 40 năm khi các máy bay chiến đấu Triều Tiên bắn hạ một máy bay do thám Mỹ. Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon và cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger đã cân nhắc một loạt khả năng trả đũa Triều Tiên bằng các biện pháp quân sự, trong đó có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Vào ngày 15/4/1969, một chiếc máy bay do thám EC-121 của Mỹ cất cánh từ căn cứ ở Nhật Bản để thực hiện công việc như đã làm nhiều lần trước đó - bay qua vùng biển quốc tế để thu thập các dữ liệu, tín hiệu radio và các thông tin tình báo khác. Nhưng lần này, các máy bay chiến đấu của Triều Tiên đã chặn đứng máy bay Mỹ và bắn hạ nó, khiến 31 người Mỹ trên khoang thiệt mạng. Phía Triều Tiên tuyên bố họ bắn hạ máy bay Mỹ do vi phạm không phận của nước này.

“Chuẩn bị tấn công”

Một cựu phi công lái máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiết lộ câu chuyện về lệnh báo động hạt nhân, vài giờ sau vụ tấn công của Triều Tiên, sau khi các tài liệu liên quan tới vụ việc này được đăng tải.

Bruce Charles khi đó đang đóng quân tại căn cứ không quân Kunsan ở Hàn Quốc và tham gia kế hoạch mang tên SIOP - kế hoạch cho cuộc chiến hạt nhân với Liên Xô. Charles cho biết ngay sau vụ tấn công của Triều Tiên, ông đã được cấp trên gọi lên.
 
 
Mỹ từng định tấn công hạt nhân 12 mục tiêu quân sự Triều Tiên  - 2
Thi thể của kỹ thuật viên điện tử hàng không Richard Edson Sweeney được đưa về Nhật Bản từ chiếm hạm USS Tucker, 5 ngày sau khi máy bay Mỹ bị bắn hạ.

“Khi tôi tới gặp đại tá, ông ấy miêu tả về vụ máy bay EC-121 bị bắn giữa biển. Và ông ấy ra lệnh cho tôi hãy chuẩn bị cho cuộc tấn công”.

Charles sau đó kiểm tra lại chiếc máy bay chiến đấu F-4 và vũ khí nó mang theo. Quả bom hạt nhân B61 cỡ 330 kiloton không phải là quả bom to nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ nhưng gấp 20 lần quả bom thả xuống Hiroshima ở Nhật Bản.

Nhưng ông Charles cho hay, sau vài giờ chờ đợi, lệnh sẵn sàng cất cánh đã được rút lại.

Không lâu sau cuộc tấn công của Triều Tiên, tờ New York Times - trích dẫn các nguồn tin trong chính quyền Nixon, đưa tin rằng khả năng tấn công hạt nhân Triều Tiên đã được đưa ra thảo luận.

Giới hạn “thực đơn các phương án”

Robert Wampler, một sử gia thuộc Trung tâm lưu trữ an ninh quốc gia thuộc Đại học George Washington, cũng cho hay ngay sau cuộc tấn công cho tới vài tháng sau đó, Tổng thống Nixon và các cố vấn vẫn đau đầu với biện pháp trả đũa Triều Tiên.

Ông Wampler gần đây đã đăng tải 16 tài liệu trên trang web của Trung tâm lưu trữ an ninh quốc gia, trong số 1.700 tài liệu mà ông đang nghiên cứu. Các tài liệu cho thấy ông Nixon đã từng rất đau đầu với việc làm thế nào để trả đũa Triều Tiên theo cách không gây ra một cuộc chiến rộng hơn.

Cũng theo các tài liệu này, 2 tháng sau cuộc tấn công, khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đã được trình lên tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Nixon đã kiềm chế và quyết định loại khả năng đáp trả bằng quân sự vì có thể dẫn đến cái chết của hàng nghìn người, gây hỗn loạn hơn và thậm chí dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi các tài liệu được đăng tải, phi công Bruce Charles đã liên lạc với ông Wampler để cung cấp các thông tin nói trên. Tuy nhiên, những tuyên bố của ông Charles chưa được kiểm chứng độc lập.

Dan Sneider, từ Trung tâm nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương tại đại học Stanford (Mỹ) nhận định rằng các tài liệu do Trung tâm lưu trữ an ninh quốc gia cung cấp cho thấy nửa thế kỷ qua, các tổng thống Mỹ đều gặp phải cùng một vấn đề với Triều Tiên.

An Bình
Theo NPR