1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tung các băng hình về tấn công hóa học ở Syria

(Dân trí) - Chính quyền Mỹ đã cho phát các đoạn băng hình về sử dụng vũ khí hóa học ở Syria trong nỗ lực thuyết phục dân chúng và Quốc hội Mỹ ủng hộ tấn công trừng phạt quốc gia Trung Đông này.

Một hình ảnh được cắt ra trong đoạn băng hình do Mỹ phát tán.
Một hình ảnh được cắt ra trong đoạn băng hình do Mỹ phát tán.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua nói rằng mục đích của việc công bố các đoạn băng hình này là nhằm thuyết phục những người còn hoài nghi rằng cần thiết phải can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông Syria.

“Những đoạn video này cho thấy cuộc tấn công (bằng vũ khí hóa học ở Syria hôm 21/8) là điều nước Mỹ không thể phớt lờ”, ông Kerry phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Qatar Khaled al-Attiya ở thủ đô Paris, Pháp.

Ngoại trưởng Kerry đang ở Paris để thuyết phục giới chức Liên đoàn Arập (AL) ủng hộ hành động can thiệp quân sự vào Syria.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, bên cạnh việc chuẩn bị cho giải pháp tấn công quân sự Syria, Hoa Kỳ cũng không loại trừ khả năng tiếp tục tìm kiếm một nghị quyết chung tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sau khi các thanh sát viên hoàn tất báo cáo về kết quả điều tra.

Chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận đã được Washington cho xem bằng chứng liên quan tới việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có phải Tổng thống Obama đã cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xem đoạn băng trên tại thành phố St. Petersburg nhân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) hay không

Trong hai ngày cuối tuần qua, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã tìm cách đẩy mạnh các nỗ lực nhằm giành được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận trong nước và quốc tế đối với kế hoạch tấn công quân sự có giới hạn ở Syria.

Phát biểu ngay sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở St. Peterbourg, Tổng thống Obama kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ kế hoạch hành động của ông và bày tỏ tin tưởng vào sự hậu thuẫn tinh thần rất lớn từ Quốc hội trong phiên họp quyết định ngày hôm nay.

Dự kiến, ông Obama cũng sẽ có một bài phát biểu trước công chúng vào ngày mai 10/9 về kế hoạch tấn công Syria sau khi Quốc hội chính thức đưa ra quyết định về đề xuất sử dụng vũ lực của chính quyền hiện nay.

Vũ Anh
Theo AFP