1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ trục xuất hai quan chức Nga sau vụ tấn công tại Đại sứ quán Mỹ

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo Washington đã trục xuất 2 quan chức Nga vào ngày 17/6 để đáp trả việc một nhà ngoại giao của nước này bị cảnh sát Nga tấn công trước cửa Đại sứ quán Mỹ tại Moscow hồi đầu tháng trước.

Cảnh sát Nga ẩu đả với nhà ngoại giao Mỹ trước cửa Đại sứ quán Mỹ tại Moscow ngày 6/6

Ảnh chụp cảnh vật lộn giữa cảnh sát Nga và nhân viên ngoại giao Mỹ trước của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow (Ảnh: HTB)
Ảnh chụp cảnh vật lộn giữa cảnh sát Nga và nhân viên ngoại giao Mỹ trước của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow (Ảnh: HTB)

Bloomberg dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, 2 quan chức Nga đã bị trục xuất khỏi Mỹ vào ngày 17/6 để đáp trả vụ tấn công của cảnh sát Nga nhằm vào một nhà ngoại giao Mỹ hồi tháng trước, tuy nhiên ông Kirby từ chối cung cấp thêm thông tin về vụ trục xuất này.

Phát biểu trước báo giới về vụ việc ngày 6/6 khi một cảnh sát Nga tấn công một nhà ngoại giao Mỹ khi người này đi vào Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, ông Kirby nói: “Trong vụ việc ngày 6/6, nhà ngoại giao Mỹ đã được xác định nhân thân, và cũng đã tự công bố danh tính (với cảnh sát Nga), hoàn toàn phù hợp với các thủ tục để được vào Đại sứ quán, nhưng đã bị một cảnh sát Nga tấn công”.

“Hành động tấn công này hoàn toàn vô cớ và làm nguy hại tới sự an toàn của các nhân viên của chúng tôi. Việc phía Nga cho rằng cảnh sát chỉ đang bảo vệ đại sứ quán khỏi một cá nhân chưa rõ danh tính là sai sự thật”, ông Kirby nói thêm. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp thêm thông tin về tình trạng của nhà ngoại giao bị tấn công tại Nga.

Ông Kirby cũng tố cơ quan an ninh Nga tăng cường thực hiện các hoạt động quấy rối nhân viên Mỹ và đề nghị Moscow chấm dứt các hành động này.

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow của Nga (Ảnh: Washington Post)
Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow của Nga (Ảnh: Washington Post)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó đã phủ nhận cáo buộc một nhân viên an ninh thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga tấn công một nhà ngoại giao Mỹ khi người này muốn đi vào Đại sứ quán Mỹ. Phía Nga cho rằng viên cảnh sát lúc đó chỉ muốn kiểm tra các tài liệu của người đàn ông muốn đi vào đại sứ quán để đảm bảo rằng không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh của cơ quan ngoại giao Mỹ nhưng đã bị người đàn ông này huých khuỷu tay. Theo bà Zakharova, nhà ngoại giao Mỹ tới đại sứ quán hôm đó thực chất là một đặc vụ của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) làm việc tại Nga dưới vỏ bọc ngoại giao.

Ông Kirby hôm 7/7 nói rằng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã trao đổi vụ việc này với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và thể hiện mong muốn của Washington trong việc giải quyết vấn đề này thông qua các cuộc hội đàm riêng giữa chính phủ hai nước.

Truyền hình quốc gia Nga tuần này đã phát sóng một đoạn video ghi lại thời điểm xảy ra vụ tấn công. Đoạn video cho thấy một người đàn ông bước xuống rất nhanh từ một xe taxi màu vàng ở trước cửa đại sứ quán Mỹ sau đó định tiến vào trong thì bất ngờ bị ngăn lại. Một cảnh sát Nga trong trang phục màu đen từ trong chốt lao ra, túm lấy áo người đàn ông trên và vật người này xuống sàn. Sau đó, viên cảnh sát còn nèm đè lên người đàn ông này và kéo lê một đoạn. Người đàn ông sau đó cố lết về phía cánh cửa đại sứ quán và mở nó ra, tại thời điểm đó đoạn video kết thúc.

Vụ việc làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ, khiến hai bên tranh cãi qua lại suốt thời gian qua.

Thành Đạt

Tổng hợp