1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Triều Tiên đang hoàn thiện bệ phóng tên lửa “khủng”

(Dân trí) - Một cơ quan phân tích của Mỹ hôm nay 7/2 cho hay Triều Tiên đã gần hoàn thiện việc mở rộng bệ phóng tên lửa chủ chốt của nước này, và vào tháng tới có thể phóng được tên lửa dài tới 50m.

Binh sỹ Triều Tiên đứng canh tên lửa Ngân hà-3 trước vụ phóng hồi tháng 4/2012.

Binh sỹ Triều Tiên đứng canh tên lửa Unha-3 trước vụ phóng năm 2012.

Trang web 38 North của Viện Mỹ-Hàn, Đại học Johns Hopkins, cho hay hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy những cải tiến ở giàn cẩu tại địa điểm phóng Sohae, nằm ở tây bắc Triều Tiên, đã gần như hoàn thành.

Hình ảnh vệ tinh cũng hé lộ một tầng mới được xây dựng thêm, để có thể phóng được tên lửa dài tới 50m, dài hơn tên lửa Unha-3, tên lửa được Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vào quỹ đạo hồi tháng 12/2012, gần 70%.

Vụ phóng khi đó đã bị cộng đồng quốc tế lên án là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình và khiến Liên hợp quốc tăng cường trừng phạt Triều Tiên.

2 tháng sau, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba nhằm “phản pháo” trừng phạt của Liên hợp quốc.

Theo 38 North, việc nâng cấp bệ phóng sẽ hoàn chỉnh vào tháng 3 hoặc tháng 4 nếu tiến độ như hiện nay được duy trì.

“Bệ phóng khi đó sẽ sẵn sàng phóng thêm tên lửa, có thể là cho tên lửa Unha-3 hoặc phiên bản dài hơn, như Unha-9 – tên lửa lần đầu tiên được trình diện mẫu vào năm 2012”, trang web cho hay.

Bất chấp lệnh cấm của Liên hợp quốc, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ thúc đẩy cả chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sở hữu một tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhưng tên lửa này chưa bao giờ được thử. Nhiều chuyên gia tin các mẫu tên lửa này đã được “trình làng” trong các cuộc diễu binh gần đây là đồ giả.

Trung Anh

Theo AFP