1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ tố máy bay Nga áp sát 4 chiến hạm NATO

(Dân trí) - Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết máy bay trinh sát của Nga hôm 11/6 bay ngay phía trên 4 chiến hạm của NATO tại biển Baltic. Thậm chí, chiếc phi cơ có lúc chỉ cách boong tàu khoảng 150m.

Mỹ tố máy bay Nga áp sát 4 chiến hạm NATO

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga (trên) bị phi cơ của Không quân Hoàng gia Anh hộ tống. (Ảnh: Independent)

Theo Sputnik News ngày 14/6, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo về vụ việc trên và cho biết camera từ tàu khu trục USS Jason Dunham của Hải quân Mỹ, một trong 4 chiến hạm kể trên, đã ghi lại toàn bộ vụ việc.

"Chúng tôi không thể gọi hành động này là an toàn và chuyên nghiệp được. Chúng tôi cho rằng đó là một chuyến bay thông thường, nhưng cảm thấy rất không thoải mái", quan chức trên cho biết.

Hiện Lầu Năm Góc chưa công bố đoạn video nhưng theo quan chức trên, phi cơ Nga thuộc loại máy bay tuần tra hàng hải, tương tự loại máy bay P-8 Poseidon của Mỹ.

Ngoài tàu USS Jason Dunham, còn có 3 chiến hạm khác của Anh, Pháp và Đức bị phi cơ Nga áp sát. Theo quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, phi cơ Nga có lúc chỉ bay cách boong các tàu chiến NATO chừng hơn 150m.

Mặc dù không tàu nào của NATO cảm thấy bị đe dọa trực tiếp bởi máy bay Nga nhưng chuyến bay lần này "thấp hơn và gần hơn" so với những gì Mỹ quan sát được trước đây, quan chức Bộ Quốc phòng cho hay.

Đây không phải là vụ “chạm trán trên không” và trên biển đầu tiên trong vòng một tháng trở về đây giữa Nga và Mỹ. Mátxcơva cho biết đã triển khai chiến đấu cơ vào ngày 30/5 để chặn đầu một tàu chiến Mỹ, được cho là tàu khu trục Ross, do tàu này có hành vi khiêu khích ở Biển Đen. 

Hải quân Mỹ sau đó phủ nhận việc tàu Ross có hành động khiêu khích, đồng thời công bố video chiến đấu cơ Su-24 của Nga bay qua tàu Ross. Lầu Năm Góc khẳng định rằng sau khi phi cơ Nga trở về căn cứ, chiến hạm này vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đến ngày 11/6, giới chức Mỹ cho biết một chiến đấu cơ của Nga bay với tốc độ cao từng áp sát máy bay do thám của Không quân Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đen vào ngày 30/5. 

Theo giới chức Mỹ, chiếc máy bay chiến đấu của Nga bay ở cùng độ cao với máy bay do thám của Mỹ. Sau đó, chiếc máy bay này dừng lại, áp sát máy bay của Mỹ chỉ khoảng 3 m để theo dõi các động thái trước khi rời khỏi khu vực. 

Để giải quyết tình trạng trên, lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, Hải quân hai nước Mỹ- Nga tuần trước đã gặp gỡ để bàn về cách thức tránh va chạm bất ngờ, tình huống có thể vô tình dẫn đến chiến tranh.

Để đối phó với các cuộc “chạm trán” xảy ra gần đây trên không phận và lãnh hải quốc tế với Nga, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đang triển khai một số biện pháp, trong đó có việc đảm bảo rằng các đội tàu và máy bay Washington đều phải được lắp đặt thiết bị ghi hình.

Thoa Phạm 
Theo Sputnik