1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tố máy bay ném bom Nga áp sát không phận dịp 4/7

(Dân trí) - Bộ chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) của Mỹ ngày 6/7 khẳng định 4 máy bay ném bom tầm xa của Nga đã tiến lại gần không phận Mỹ trong ngày 4/7 khi nước này đang mừng Quốc khánh, buộc các chiến đấu cơ phải lên chặn đường.

Máy bay ném bom tầm xa TU-95 của Nga (Ảnh:

Máy bay ném bom tầm xa TU-95 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Vụ việc đầu tiên diễn ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 4/7 giờ địa phương, khi 2 máy bay ném bom chiến lược Nga bày gần Alaska. Và chừng 30 phút sau, một tốp 2 chiếc khác tiến lại khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây California.

Dù vậy, theo NORAD, các máy bay đều di chuyển trong không phận quốc tế, và chưa hề đi vào hoặc tiến gần biên giới trên không của Mỹ.

Các chiến đấu cơ F-22 của NORAD từ Alaska đã được huy động và nhận dạng được hai máy bay ném bom tầm xa TU-95 đang bay ngoài khơi đảo Aleutian, nằm trong Vùng nhận dạng phòng không, giới chức NORAD khẳng định trong một thông cáo.

Sau đó vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, các chiến đấu cơ F-15 của NORAD đã xuất kích và nhận diện thêm 2 chiếc TU-95 khác bay ngoài khơi bờ biển California, cách xa không phận chủ quyền của Mỹ.

“Các chuyến bay đó không phải chưa từng có tiền lệ, nhưng chúng tôi sẵn sàng phản ứng dù ở Alaska hay California”, người phát ngôn của NORAD Michael Kucharek khẳng định với Fox News. “Các máy bay ném bom chưa hề đi vào không phận Bắc Mỹ”.

Thanh Tùng
Theo ABC News, Sputnik