1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thúc giục WHO mở cuộc điều tra Covid-19 giai đoạn 2 ở Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ hối thúc Tổ chức Y tế Thế giới WHO mở cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc, trong bối cảnh cộng đồng tình báo của Washington cũng đang tìm hiểu về vấn đề này.

Mỹ thúc giục WHO mở cuộc điều tra Covid-19 giai đoạn 2 ở Trung Quốc - 1

Viện Virus học Vũ Hán, nơi đoàn chuyên gia WHO từng điều tra hồi đầu năm nay (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Mỹ ngày 27/5 thúc giục WHO mở cuộc điều tra giai đoạn 2 về Covid-19 ở Trung Quốc, và kêu gọi việc cho phép các chuyên gia độc lập được tiếp cận đầy đủ với dữ liệu và các mẫu thu thập ở quốc gia Đông Á.

Hồi đầu năm, một nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu đã dành 4 tuần thực hiện cuộc điều tra ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc - nơi ca Covid-19 đầu tiên được ghi nhận. Sau đó, nhóm này đã công bố một báo cáo cho rằng virus SARS-CoV-2 dường như đã lây từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác. Báo cáo cũng nói rằng giả thuyết virus thoát từ phòng thí nghiệm "gần như không xảy ra".

Phái bộ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm 27/5 nhận định rằng nghiên cứu ban đầu của WHO về nguồn gốc dịch bệnh ở Trung Quốc là "không đầy đủ và không thể đưa ra kết luận". Mỹ kêu gọi một cuộc điều tra thứ 2 về Covid-19 nhanh chóng, minh bạch và dựa trên bằng chứng.

"Điều quan trọng là Trung Quốc phải cung cấp cho các chuyên gia độc lập quyền tiếp cận đầy đủ dữ liệu gốc, đầy đủ và các mẫu liên quan để tìm hiểu nguồn gốc của virus ở giai đoạn đầu của đại dịch", tuyên bố của phái bộ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc viết.

Phía Trung Quốc hôm 27/5 nói rằng, họ ủng hộ "một nghiên cứu toàn diện về tất cả các ca Covid-19 đầu tiên được phát hiện trên toàn thế giới và một cuộc điều tra kỹ lưỡng về một số cơ sở và phòng thí nghiệm sinh học bí mật trên toàn thế giới".

Đại diện của Anh ở Liên Hợp Quốc nói rằng, giai đoạn 1 của cuộc điều tra Covid-19 do WHO tiến hành đánh dấu sự bắt đầu của một quá trình, không phải là kết thúc. Anh cũng ủng hộ một cuộc điều tra thứ 2 về nguồn gốc Covid-19.

Trong khi đó, chuyên gia cấp cao WHO Mike Ryan hôm 26/5 nói rằng họ đã "tham vấn với nhiều thành viên của tổ chức để bàn bạc về việc sẽ làm gì tiếp trong giai đoạn tiếp theo và WHO sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi này vào thời gian tới".

Trong diễn biến khác có liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 26/5 đã yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ điều tra về nguồn gốc của virus đã gây ra đại dịch Covid-19, trong đó có giả thuyết virus đã có thể rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Ngày 27/5, cộng đồng tình báo Mỹ cho biết, họ chưa thể đưa ra bất cứ kết luận gì về nguồn gốc dịch bệnh, nhưng đang tiến hành điều tra theo 2 hướng giả thuyết, gồm virus lây sang người từ động vật, hoặc virus thoát ra ngoài do sự cố phòng thí nghiệm.