1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thách Trung Quốc trưng bằng chứng chủ quyền Biển Đông

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hôm nay tuyên bố: nếu Trung Quốc đưa ra được các bằng chứng chứng minh chủ quyền với các đảo, bãi cạn và bãi đá ngầm ở Biển Đông, Mỹ sẽ ủng hộ Trung Quốc 100% (!?)

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP)

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP)

"Trung Quốc luôn nói họ có chủ quyền “rõ ràng và không tranh cãi” (tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông) nhưng các tuyên bố chủ quyền đó thậm chí cũng không thể được gọi là tuyên bố, chúng chỉ là cách Bắc Kinh lập luận mà thôi", tờ Philstar hôm nay (29/6) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken phát biểu.

Thứ trưởng Blinken cũng cho biết thêm rằng trong cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung vừa qua, Washington đã bày tỏ thẳng thắn với Bắc Kinh rằng nước này đừng mong đợi những quốc gia khác tuân thủ một tiến trình ngoại giao chẳng tới đâu, trong khi tự mình cố gắng tạo ra các "sự đã rồi" trên Biển Đông.

Ông Blinken nói: "Chúng ta đang thấy rõ rằng, Trung Quốc đang cố tình đơn phương và cưỡng ép nhằm thay đổi hiện trạng. Đó là hành động phạm pháp mà cả Mỹ và các đồng minh của chúng tôi đều chống lại".

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh Trung Quốc đang khiến căng thẳng dâng cao trong khu vực với các hành động bối đắp đảo và xây dựng cơ hở hạ tầng bất hợp pháp. Ông Blinken hôm nay cũng kêu gọi Trung Quốc ngưng các hành động cải tạo, bồi đắp phi pháp trên biển.

Bắc Kinh gần đây ngang nhiên tiến hành cải tạo đảo phi pháp trên các bãi đá thuộc khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Mỹ từng nhiều lần kêu gọi Trung Quốc ngừng các hành động vô lý của mình và tuyên bố việc đổ cát xuống các rạn san hô không tạo ra chủ quyền.
 
Thoa Phạm
Theo Philstar