1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tập trung 60% hoạt động trinh sát tàu ngầm cho Thái Bình Dương

(Dân trí) - Hơn 60% các hoạt động trinh sát tàu ngầm của Mỹ hiện tập trung vào khu vực Thái Bình Dương, trong đó có các vùng gần Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên, một báo cáo gần đây của hai chuyên gia hạt nhân Mỹ cho biết.

Đồ họa mô phỏng tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio phóng các tên lửa Tomahawk.

Đồ họa mô phỏng tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio phóng các tên lửa Tomahawk.

Theo báo cáo về lực lượng hạt nhân Mỹ của các nhà khoa học Mỹ Hans Kristensen and Robert Norris, Washington đã triển khai 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, được trang bị các tên lửa đạn đạo Trident II D5, cho các khu vực hoạt động ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương để tăng cường răn đe hạt nhân.

Các nhà quan sát cho hay các hoạt động tăng cường của Mỹ tại Thái Bình Dương phản ánh những lo ngại về khả năng hạt nhân của các đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc và Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh biển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có nhiều biến động. Trung Quốc đẩy mạnh phô trương sức mạnh hàng hải, trong khi các căng thẳng liên quan tới tranh chấp chủ quyền ngày càng gia tăng.

An Bình
Theo Korea Herald