1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ xem xét đàm phán với Iran

(Dân trí) - Ngoại trưởng Rice hôm nay cho biết Mỹ không loại trừ khả năng đàm phán với Iran về Iraq. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh các cuộc thảo luận sẽ tuyệt đối không “đụng chạm” đến chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của quốc gia Hồi giáo này.

“Đây sẽ không phải là một cuộc thương lượng,” bà Rice phát biểu sau cuộc họp với Thủ tướng Australia, John Howard, trong chuyến công du nước này. Tuy nhiên, bà không tiết lộ thời gian cho các cuộc đàm phán nói trên, và nói cuộc đám phán chỉ do đại sứ Mỹ ở Iraq, ông Zalmay Khalilzad, tham dự.

 

Hôm qua, Iran đã đề nghị đàm phán với Mỹ về vấn đề ổn định Iraq. Đây là lần đầu tiên Tehran đồng ý đàm phán với siêu cường mà họ thường gọi là “tên quỷ Xa-tăng”.

 

Về chiến dịch quân sự đang được triển khai trên quy mô lớn của Mỹ ở Iraq, Rice cho biết quân đội Mỹ có “lý do để tin rằng” cuộc tấn công sẽ quét sạch quân nổi dậy. Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của Bush, Rice đã làm cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống và chính là nhà kiến tạo cho cuộc chiến Iraq năm 2003.

 

Chính vì vậy, khi phát biểu ở các trường đại học tại Australia, Rice đã hai lần bị những người phản đối la ó. “Condoleezza Rice, bà là một tội phạm chiến tranh. Tay bà đã vấy máu của người Iraq, và bà sẽ không bao giờ có thể rửa sạch.” – một thanh niên trẻ chen ngang vào bài phát biểu của bà Rice.

 

Rice lúc đó đã phải tán dương để chống chế: “Tôi mừng vì dân chủ vẫn còn tồn tại ở trường đại học này.”  Và bà không quên cho biết thêm, nền dân chủ hiện vẫn còn sống ở các trường đại học ở Kabul, Afghanistan, và ở Baghdad, Iraq.

 

Phan Vũ

Theo AP