1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ thành lập ngân hàng ADN

(Dân trí) - Chính quyền Mỹ đã quyết định sẽ lấy mẫu ADN của tất cả những phần tử tình nghi, bị các nhà chức trách liên bang cầm chân, trong đó có cả hàng trăm nghìn người vượt biên trái phép.

Quyết định trên được Quốc hội Mỹ phê chuẩn vào tháng 1/2006, cho phép công tác thu thập các mẫu ADN trở thành một việc làm bình thường tương tự như việc lấy dấu vân tay đang được áp dụng.

 

Cho tới nay, các nhà chức trách liên bang mới chỉ lấy mẫu ADN của những tội phạm đã bị kết án. Tuy nhiên, luật mới sẽ mở rộng việc lấy mẫu ADN tới rất nhiều trường hợp, trong đó những người di cư trái phép vào Mỹ.

 

Quyết định thành lập ngân hàng ADN đã gặp phải sự phản ứng gay gắt của các nhóm chống đối vì cho rằng hành động này có tính xâm phạm đời tư và không thể thực hiện trên diện rộng.

 

Caroline Fredrickson, giám đốc công ty luật ACLU nói: “Việc thu thập ADN đã vi phạm quyền riêng tư cơ bản của người Mỹ. ADN không đơn giản như lấy dấu vân tay. Việc thử ADN cũng tiết lộ các thông tin y học của mỗi người và gia đình họ”.

 

Trong khi đó, các tổ chức từng là nạn nhân của những tên tội phạm và một số nhóm hoạt động vì lợi tích của phụ nữ lại ủng hộ mạnh mẽ luật mới này.

 

T.Ninh

Theo Al jazeera