1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ tăng cường tập trận ở Châu Á-Thái Bình Dương

(Dân trí) - Mỹ sẽ tăng cường và mở rộng quy mô các cuộc tập trận quân sự tại Châu Á-Thái Bình Dương vào năm tới bằng việc mời thêm các đối tác mới, bên cạnh các quốc gia đồng minh truyền thống, tờ The Diplomat trích dẫn một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

 

Tàu hải quân Mỹ và Philippines trong lần tập trung gần đây (Ảnh: Flickr)
Tàu hải quân Mỹ và Philippines trong lần tập trung gần đây (Ảnh: Flickr)

Chuẩn Đô đốc Charlie Williams, người đứng đầu Đội đặc nhiệm 73, thuộc Hạm đội 7 của Mỹ tiết lộ với tờ The Diplomat rằng Mỹ hiện đã lên danh sách một loạt các kế hoạch tập trận với các quốc gia đồng minh Châu Á, trong đó đáng chú ý là tập trận “Hợp tác Tác chiến trên biển” với sự tham dự của 9 quốc gia Nam Á và Đông Nam Á.

Ngoài ra, Mỹ cùng Việt Nam và 6 nước khác tổ chức một cuộc tập trận hải quân khác với quy mô nhỏ hơn, Chuẩn Đô đốc Williams cho hay.

“Washington đang tìm cách đa phương hóa các hoạt động tập trận bằng việc mời thêm 2 nước Châu Á khác cùng tham gia dự”, vị đô đốc trên cho biết. Tuy nhiên, ông cũng không tiết lộ 2 nước được mời là những nước nào.

Chuẩn Đô đốc Williams, người tham gia trực tiếp vào việc kế hoạch tổ chức và hỗ trợ cho hoạt động tập trận trên biển của Mỹ, lưu ý chủ đề của các cuộc tập trận sắp tới sẽ tập trung xoanh quanh các vấn đề như viện trợ nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải hay tuần tra biển, tùy thuộc vào lực lượng nào phía Mỹ sẽ triển khai cũng như quy mô của các cuộc tập trận.

“Tôi nghĩ các cuộc tập trên sẽ thành công và các nước đối tác nằm trong danh sách khách mời hy vọng sẽ tham dự đầy đủ”, theo vị tư lệnh này.

Đáng chú ý, các đồng minh tại Châu Á-Thái Bình Dương như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ đã tích cực hợp tác với Mỹ trong các cuộc tập trận chung trong những năm gần đây.

Giới chức quân sự Mỹ đưa ra những lời bình luận trên trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau khi Mỹ gần đây đánh tiếng sẽ phái tàu chiến và máy bay tuần tra khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp và xây dựng phi pháp tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo một báo cáo Lầu Năm Góc đưa ra hồi tháng 7/2015, Bắc Kinh hiện đã nâng diện tích đất bồi đắp tại các bãi lên hơn 1.173 ha tính đến tháng 6 năm nay.

Vũ Duy

Theo The Diplomat

 

Mỹ sẽ tăng cường tập trận ở Châu Á-Thái Bình Dương - 2