1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ đóng cửa 15 căn cứ quân sự tại châu Âu

(Dân trí) - Mỹ sẽ đóng cửa 15 căn cứ quân sự trên khắp châu Âu để tiết kiệm cho Lầu Năm Góc 500 triệu USD mỗi năm, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết.

Các máy bay tại căn cứ RAF Mildenhall ở Anh. (Ảnh:
Các máy bay tại căn cứ RAF Mildenhall ở Anh. (Ảnh: newmarketjournal)
 
Phần lớn các căn cứ bị đóng cửa là những căn cứ nhỏ vốn là di sản của Chiến tranh Lạnh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tìm cách chuyển hướng trọng tâm sang châu Á.

Mỹ hiện có hơn 60.000 binh sĩ đồn trú tại châu Âu, chủ yếu tại Đức, Ý và Anh.

Con số trên cơ bản sẽ vẫn giữ nguyên, khi Mỹ tăng cường các cuộc luân chuyển tại châu Âu nhằm phục vụ các chương trình huấn luyện.

Nhưng giới chức Mỹ cũng đã công bố các kế hoạch nhằm cắt giảm 500 quân nhân từ căn cứ quân sự Lajes tại quần đảo Azores thuộc Bồ Đào Nha.

Những thay đổi cũng đồng nghĩa với việc khoảng 2.000 quân nhân Mỹ tại Anh sẽ bị cắt giảm trong vài năm tới.

Tại Anh, không quân Mỹ sẽ rời căn cứ RAF Mildenhall tại Suffolk, RAF Alconbury và RAF Molesworth tại Cambridgeshire.

Bộ trưởng quốc phòng sắp từ nhiệm của Mỹ, ông Chuck Hagel, nói rằng ông hiểu sự thay đổi trên sẽ khiến nhiều người tại một số quốc gia bị mất việc và cảm ơn sự hỗ trợ lớn lao của họ đối với không quân Mỹ.

Các quốc gia khác sẽ có những căn cứ bị đóng cửa gồm Đức, Bỉ, Hà Lan và Ý.

An Bình
Theo AP