1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Mỹ “sẵn sàng từ bỏ lá chắn tên lửa nếu Nga giúp giải quyết vấn đề Iran”

(Dân trí) - Nhật báo Kommersant của Nga hôm qua trích dẫn các nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay, Washington đã "có lời" với Mátxcơva rằng nếu Nga giúp giải quyết chương trình hạt nhân của Iran thì kế hoạch lá chắn tên lửa tại châu Âu là không cần thiết.

Mỹ “sẵn sàng từ bỏ lá chắn tên lửa nếu Nga giúp giải quyết vấn đề Iran” - 1
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra đề xuất trên trong một lá thư gửi người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, Kommersant viết.

Chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran được xem là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ phải triển khai một căn cứ tên lửa tại Ba Lan và một trạm radar tại Cộng hòa Séc. Nga kịch liệt phản đối kế hoạch lá chắn tên lửa này vì cho rằng nó gây đe dọa tới an ninh Nga.

Tranh cãi trên đã khiến quan hệ giữa 2 đối thủ thời Chiến tranh Lạnh vốn đã không mặt nồng vì một loạt những bất đồng càng trở nên căng thẳng.

Kommersant cho hay, các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã trao đổi thư từ và có một cuộc điện đàm kể từ khi ông Obama nhậm chức hồi tháng 1. Cuộc gặp cấp cao Nga-Mỹ đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào tuần này, khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton tại Geneva, Thụy Sĩ.

Mátxcơva chưa trả lời đề xuất của ông Obama, Kommersant tiết lộ, nói thêm rằng câu trả lời của Mátxcơva nhiều khả năng cũng không được đưa ra tại cuộc gặp giữa ông Lavrov và bà Clinton.

Đề xuất của nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ được thảo luận khi ông Obama và người đồng cấp Nga Medvedev gặp nhau tại London vào ngày 2/4 tới bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 bàn về khủng hoảng tài chính.

Những nguồn tin trước đó nói rằng, ông Medvedev đã mời nhà lãnh đạo Mỹ thăm Nga và lịch trình của chuyến thăm có thể sẽ được công bố tại thủ đô London của Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Tây Ban Nha hôm chủ nhật, Tổng thống Nga cho biết ông hi vọng sẽ thảo luận vấn đề lá chắn tên lửa với Tổng thống Mỹ Obama tại London. Ông Medvedev cũng hi vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ đưa ra 1 phương pháp tiếp cận mới hơn đối với chương trình hạt nhân của Iran so với những người tiền nhiệm.

Mỹ và các quốc gia phương Tây nghi ngờ Iran đang tìm cách phát triển bom nguyên tử. Iran khẳng định chương trình của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Tuy nhiên, không giống với người tiền nhiệm George W. Bush, ông Obama đã khẳng định muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC hôm chủ nhật vừa rồi, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates nhận định rằng "nước Cộng hòa Hồi giáo chưa tiến gần tới việc phát triển một quả bom nguyên tử".

Tuy nhiên, ông Gates cũng nói thêm rằng mặc dù Iran có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới, cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại.


Ánh Ninh
Theo Ria Novosti