1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẵn sàng triển khai máy bay F-35 tới Baltic

(Dân trí) - Không quân Mỹ có thể sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới khu vực Baltic sát sườn Nga để thực hiện chức năng tuần tra trên không ngay sau khi máy bay này sẵn sàng chiến đấu vào cuối năm nay.

Máy bay chiến đấu F-35 sẽ được triển khai tới vùng Baltic trong tương lai (Ảnh: F35.com)
Máy bay chiến đấu F-35 sẽ được triển khai tới vùng Baltic trong tương lai (Ảnh: F35.com)

“Chúng tôi muốn F-35 thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không ở vùng Baltic”, National Interest dẫn lời tướng Herbert Carlisle, chỉ huy Bộ Tham mưu Không quân Mỹ, phát biểu trước Ủy ban Lực lượng Vũ trang Hạ viện Mỹ (HASC), ngày 13/7 cho biết.

“Đó là một trong những sứ mệnh mà NATO đang thực hiện ở khu vực Baltic, gồm các nước Estonia, Latvia và Lithuania, và đưa F-35 tới hoạt động tại đây. Tôi đã trao đổi với các tướng lĩnh không quân của các nước châu Âu trong tuần vừa qua, tất cả đều rất hào hứng với kế hoạch triển khai F-35 tới khu vực này”, ông Carlisle nói thêm.

Trước đó, ông Carlisle, người chịu trách nhiệm về việc triển khai các máy bay chiến đấu F-35 cho các hoạt động của Không quân Mỹ, cho biết ngoài chức năng tuần tra, F-35 sẵn sàng được điều động để tiến hành các hoạt động tác chiến nếu cần thiết.

“Vào giờ phút tôi tuyên bố F-35 có thể sẵn sàng hoạt động, nếu tư lệnh của các nhóm chiến đấu gọi cho tôi và nói rằng họ cần những chiếc máy bay này, tôi sẽ điều chúng tới cho họ”, ông Carlisle nói. Dự kiến kế hoạch này sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.

Tướng Carlisle cho biết, việc triển khai F-35 tới vùng Baltic cũng tương tự như việc Mỹ từng đưa các máy bay F-22 Raptor tới khu vực này trước đây để phát đi một thông điệp cảnh báo tới Nga. Gần đây F-22 cũng được điều động theo nhóm nhỏ hơn, chỉ gồm khoảng 4 chiếc, để dễ dàng tuần tra trong khu vực.

Máy bay chiến đấu không kích phối hợp F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và là một trong số những loại vũ khí đắt nhất của Mỹ do Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin sản xuất. Chi phí cho đội bay gồm 2.443 chiếc F-35 mà Không quân Mỹ dự tính sẽ mua là 379 tỷ USD. Loại máy bay hiện đại này được xem như một chiếc máy tính biết bay với hơn 8 triệu code phần mềm được tập hợp trong đó. F-35 được trang bị khả năng tàng hình, cảm biến và một hệ thống kiểm soát bay kỹ thuật số mạnh mẽ nhằm giúp phi công điều khiển dễ dàng, đồng thời nâng cao khả năng xác định và bắn hạ các mục tiêu từ trên không.

Thành Đạt

Tổng hợp