1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ra mắt tàu ngầm tấn công hạt nhân mới

(Dân trí) - Hải quân Mỹ ngày 5/3 đã tổ chức "lễ rửa tội" cho USS Washington (SSN 787) - tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 14 lớp Virginia và là chiếc thứ 4 phiên bản Block III.

Con gái Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus làm lễ rửa tội cho siêu tàu ngầm tấn công hạt nhân mới. (Ảnh: Navy Times)
Con gái Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus làm "lễ rửa tội" cho siêu tàu ngầm tấn công hạt nhân mới. (Ảnh: Navy Times)

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus đã có bài phát biểu khai mạc tại buổi lễ này. "Lễ rửa tội tàu ngầm tương lai USS Washington mang công nghệ tuyệt vời này tiến gần thêm một bước tới hạm đội, đóng vai trò như một mảnh ghép quan trọng trong lực lượng chiến đấu viễn chinh tinh nhuệ nhất thế giới", ông Mabus nói.

Được biết, con gái của của Bộ trưởng Mabus là Elisabeth Mabus là nhà bảo trợ của dự án này và cũng có mặt tại sự kiện.

USS Washington (SSN 787) là tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 14 lớp Virginia và là chiếc thứ 4 phiên bản Block III. Con tàu được chế tạo bắt đầu từ năm 2011 và dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2017. Đây là con tàu hải quân thứ ba của Mỹ được đưa vào biên chế với tên gọi Washington. Hai tàu trước là tàu chiến BB-56 (ngừng biên chế từ năm 1947) và ACR-11 (con tàu lấy tên Washington trong giai đoạn 1905-1916).

Tàu ngầm lớp Virginia có chiều dài 115m, rộng 10m, lượng giãn nước 7.900 tấn, tốc độ khi lặn lên đến 25 hải lý/giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục trong 33 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Tàu có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk với độ chính xác cao thậm chí với cả các mục tiêu gần bờ, hay thực hiện tuần tra thời gian dài. Các nhiệm vụ khác có thể kể đến như tấn công tàu ngầm, vận chuyển trang thiết bị hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm...

Minh Phương

Theo New Channel