1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Phóng viên huyền thoại trong chiến tranh Việt Nam qua đời vì tai nạn

(Dân trí) - Bob Simon, một nhà báo chiến trường kỳ cựu từng giành nhiều giải thưởng và cũng là phóng viên lâu năm của chương trình tin tức "60 Minutes" trên đài CBS News, đã qua đời trong một tai nạn giao thông ngày 11/2.

Nhà báo Bob Simon (Ảnh: 
Nhà báo Bob Simon (Ảnh: zap2it)
 
Theo tờ New York Post, ông Simon đã qua đời ở tuổi 73 khi chiếc xe của ông đâm vào một phương tiện khác ở ở khu Manhattan, New York.

CBS News không cho biết thông tin chi tiết về vụ tai nạn nhưng bày tỏ sự kính trọng đối với Simon và sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm của ông.

“Thảm kịch tồi tệ hơn khi chúng tôi mất ông ấy trong một tai nạn giao thông. Ông ấy đã thoát khỏi các tình huống nguy hiểm nhiều hơn bất kỳ một phóng viên nào trong thời hiện đại”, Jeffrey Fager, chủ tịch kiêm giám đốc sản xuất của CBS News, cho hay.

Có mặt tại Sài Gòn những năm đầu 1970, Simon đã đưa tin về cuộc chiến tranh Việt Nam, trong đó có giai đoạn cuối của cuộc chiến. Ông đã có mặt trên một trong những chiếc trực thăng cuối cùng của Mỹ rời Sài Gòn vào năm 1975.
 
Simon từng giành nhiều giải thưởng trong sự nghiệp, trong đó có 27 giải Emmy. Ông đã đưa tin từ nhiều điểm nóng, trong đó có bạo lực tại Bắc Ireland từ 1969-1971, cũng như các vùng chiến sự trên khắp thế giới như tại đảo Síp, quần đảo Falkland, cuộc chiến tranh Vùng Vịnh và Nam Tư cũ.

“Đó là một thảm kịch tồi tệ khi chúng tôi mất ông ấy trong một tai nạn giao thông. Ông ấy đã thoát khỏi các tình huống nguy hiểm nhiều hơn bất kỳ một phóng viên nào trong thời hiện đại”, Jeffrey Fager, chủ tịch CBS News kiêm giám đốc sản xuất của “60 Minutes” cho hay.

An Bình
Theo AFP