1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phá âm mưu đánh bom sân bay John F. Kennedy

(Dân trí) - Cảnh sát Mỹ ngày 4/6 cho biết họ đã phá tan âm mưu khủng bố nhằm làm nổ tung sân bay quốc tế John F. Kennedy với kế hoạch tấn công các bể chứa nhiên liệu cho máy bay và hệ thống đường ống dẫn ngầm của phi trường nhộn nhịp nhất nước Mỹ.

Bốn nghi can, trong đó có một cựu nghị sĩ quốc hội Guyana và một cựu nhân viên bốc xếp của sân bay, đã bị buộc tội là chủ mưu của kế hoạch trên. 3 nghi phạm đã bị bắt tại New York và đảo quốc Trinidad trong khi cảnh sát đang truy tìm thủ phạm thứ 4, hiện vẫn đang lẩn trốn.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại New York sau khi âm mưu khủng bố bị lật tẩy, ông Roslynn Mauskopf, Chưởng lý phụ trách quận phía đông của New York, nói: “Đây là một trong những âm mưu khủng bố kinh khủng nhất có thể hình dung đuợc... Sự tàn phá mà kế hoạch có thể gây ra là không thể tưởng tượng”.

 

Mỹ phá âm mưu đánh bom sân bay John F. Kennedy - 1

4 kẻ tình nghi đã lên kế hoạch cho nổ tung các thùng chứa nhiên liệu tại sân bay.

 

Theo Cục điều tra Liên bang Mỹ, 4 nghi phạm đã âm mưu cho nổ tung các thùng cung cấp nhiên liệu cho máy bay của phi trường John F. Kennedy. Chúng cũng lên kế hoạch phá huỷ hệ thống đường ống dài 64 km dẫn nhiên liệu từ Linden (New Jersey), qua đảo Staten (Brooklyn) và Queens tới sân bay Kenedy.

 

Kế hoạch này, được những kẻ thực hiện đặt mã số là “Chicken Farm” (Trại Gà), đã bị chặn đứng ngay trước khi trở thành hiện thực. Chúng đã không nhận được thuốc nổ hoặc tài chính cần thiết để thực hiện kế hoạch.

 

Một nghi phạm đã so sánh kế hoạch với các vụ khủng bố 11/9 tại Trung tâm thương mại thế giới năm 2001. Tên này cũng dự đoán vụ tấn công có thể phá huỷ toàn bộ sân bay Kenedy và sẽ rất ít người sống sót. Nghi phạm khẳng định: “Vụ này có thể phá huỷ nền kinh tế Mỹ một lúc nào đó”.

 

Các nhà chức trách Mỹ cho hay, không có liên hệ nào giữa âm mưu tấn công sân bay Kenedy và mạng lưới khủng bố al Qaeda. Tuy nhiên, các nghi phạm có liên quan tới một tổ chức Hồi giáo cực đoan ở quốc đảo Trinidad.

 

Theo các tài liệu của toà án, Russell Defreitas, 63 tuổi, một

  

trong số những nghi phạm bị bắt giữ, đã nghĩ đến kế hoạch đánh bom khủng bố trong những năm tên này còn làm nhân viên bốc vác tại sân bay. Defreitas khai đã nhìn thấy các thiết bị quân sự được chuyển tới Israel, trong đó có các tên lửa mà anh ta nghi có thể giết chết người Hồi giáo. Vì vậy, Defreitas muốn làm một điều gì đó để trả thù.

 

Hai nghi phạm khác là Abdul Kadir - cựu nghị sĩ quốc hội

 

Mỹ phá âm mưu đánh bom sân bay John F. Kennedy - 2
 

Abdul Kadir - cựu nghị sĩ quốc hội

Guyana, một trong 3 nghi

phạm bị bắt giữ.

 

Guyana và Kareem Ibrahim, công dân Trinidad & Tobago, cũng đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm thứ tư, Abdul Nur, được cho là đang lẩn trốn tại Trinidad hoặc Guyana.

 

Sân bay quốc tế John F. Kennedy là một trong những phi trường có lượng hành khách đông nhất thế giới, khoảng hơn 1.000 chuyến bay đến và đi mỗi ngày.

 

Ánh Ninh

Theo Reuters, AP, BBC