1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nữ nhân viên nhà tù âm mưu cùng 2 kẻ vượt ngục giết chồng

(Dân trí) - Sau khi giúp hai tù nhận vượt ngục, nữ nhân viên nhà tù Joyce Mitchell đã thay đổi quyết định sát hại chồng vào phút chót vì nhận ra bà vẫn còn tình yêu với chồng mình.

Nhân viên nhà tù Clinton Joyce Mitchell (Ảnh:

Nhân viên nhà tù Clinton Joyce Mitchell (Ảnh: AP)

Trưởng công tố viên hạt Clinton, ông Andrew Wylie cho biết hai kẻ vượt ngục là Richard Matt và David Sweat đã lên kế hoạch chạy trốn khỏi nhà tù băng xe trên hành trình dài 7 tiếng với một địa điểm đã định trước và được nữ nhân viên nhà tù Mitchell giúp đỡ. 

Tuy nhiên, bà Mitchell, người đã cung cấp các thiết bị để hai phạm nhân nên trên vượt ngục, bị cảm lạnh và quyết định không tới điểm đã hẹn trước.  

Ông Wylie cho biết thêm bà Mitchell đã khai với các điều tra viên rằng bà có kế hoạch đi cùng với Richard Matt và David Sweat sau khi đón hai tên này tại một địa điểm đã được định sẵn sau khi chúng thoát ra khỏi từ hệ thống ống ngầm của nhà tù. 

“Họ đã lên kế hoạch gặp nhau ở một nhà máy điện. Thời điểm hai tên phạm nhân vượt ngục đã là ban đêm và chúng có kế hoạch tới một địa điểm cách 7 giờ xe chạy. Tuy nhiên, bà Mitchell đã thay đổi ý định vào phút chót”, Trưởng công tố Wylie thông báo. 

Theo kết quả điều tra, hai tên Matt và Sweat đã chọn địa điểm chạy trốn. Sau khi thoát khỏi nhà tù, chúng sẽ được bà Mitchell đón bằng xe và quay trở lại nhà bà này để sát hại chồng bà rồi tới nơi đã định.  

Hai tên Richard Matt và David Sweat (Ảnh:
Hai tên Richard Matt và David Sweat (Ảnh: New York State Police)

“Bà ta đã tiết lộ một trong những lý do không tới nơi đã định vì bà ấy cảm thấy vẫn còn yêu chồng và không muốn làm điều đó với ông ấy”, Trưởng công tố Wylie cho biết. 

Hiện bà Mitchell đang bị giam giữ với cáo buộc là đồng phạm trong vụ vượt ngục của Matt và Sweat. Phiên tòa xét xử bà Mitchell sẽ diễn ra vào thứ Hai tới, trong khi luật sư đại diện cho bà Mitchell khẳng định nữ nhân viên nhà tù này không có tội. Nếu bị kết tội, bà Mitchell sẽ đối diện với tám năm tù giam. 

Trước đó, David Sweat đã bị kết án tù chung thân sau khi tham gia vào vụ sát hại một cảnh sát hồi năm 2002, trong khi Richard Matt bị xử 25 năm tù giam vì tội bắt cóc và sát hại một người đàn ông năm 1997. Hiện các cơ quan chức năng của bang New York đang triển khai các chiến dịch để tìm kiếm tung tích của hai tên tội phạm này. 

Ngọc Anh 
Tổng hợp