1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Triều Tiên có thể đã cấp hàng chục tên lửa đạn đạo cho Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Mỹ cho biết Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga hàng chục tên lửa đạn đạo cũng như các bệ phóng, theo Yonhap.

Mỹ nói Triều Tiên có thể đã cấp hàng chục tên lửa đạn đạo cho Nga - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

"Một phần do các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của chúng tôi, Nga ngày càng bị cô lập trên trường thế giới và buộc phải tìm đến các quốc gia có cùng quan điểm để cung cấp thiết bị quân sự. Như chúng tôi từng cảnh báo công khai, một trong những quốc gia đó là Triều Tiên", một quan chức Mỹ trao đổi với hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) qua email ngày 4/1.

"Thông tin của chúng tôi cho thấy Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga các bệ phóng tên lửa đạn đạo và hàng chục tên lửa đạn đạo", quan chức Mỹ cho biết thêm.

Cùng ngày, ông John Kirby, điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về truyền thông chiến lược, xác nhận việc Triều Tiên cung cấp tên lửa cho Nga.

Ông Kirby cho biết lực lượng Nga đã phóng ít nhất một tên lửa của Triều Tiên vào Ukraine hôm 30/12 và nhiều tên lửa vào Ukraine hôm 2/1.

Theo ông Kirby, các tên lửa của Triều Tiên có tầm bắn khoảng 900km và việc Bình Nhưỡng hỗ trợ Nga là hành động leo thang "đáng kể và đáng lo ngại".

Theo các quan chức quân sự Hàn Quốc, xét về tầm bắn ước tính, tên lửa của Triều Tiên được cho là KN-23, tương tự tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga.

Vào tháng 3/2023, Triều Tiên đã bắn tên lửa KN-23 để phản đối cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Để đổi lấy sự hỗ trợ vũ khí của Triều Tiên, Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Nga, "bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép, thiết bị hoặc nguyên vật liệu sản xuất tên lửa đạn đạo và các công nghệ tiên tiến khác".

"Điều này sẽ có tác động an ninh đáng lo ngại đối với bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", ông Kirby cảnh báo.

Theo ông Kirby, để đối phó với những giao dịch vũ khí như vậy, Mỹ đã thực hiện một loạt động thái, bao gồm nêu vấn đề này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để buộc Nga phải chịu trách nhiệm, cũng như xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với những cá nhân tạo điều kiện cho những hoạt động chuyển giao đó.

Trong một tuyên bố riêng, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã chỉ trích Triều Tiên và Nga, nói rằng hai nước đang vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng. Lệnh này cấm tất cả thành viên Liên hợp quốc mua sắm vũ khí hoặc vật liệu liên quan từ Triều Tiên và cấm Triều Tiên xuất khẩu chúng.

Trước đó cùng ngày, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức đưa tin, trong vài tuần qua, Bình Nhưỡng đã bắt đầu vận chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới miền đông Nga.

Nga và Triều Tiên hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Vào tháng 10 năm ngoái, Nhà Trắng tiết lộ Triều Tiên đã chuyển hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó khẳng định cáo buộc của phương Tây về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga là không có bằng chứng.

Ông Peskov nói rằng Nga sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ với Triều Tiên. "Đây là quyền chủ quyền của chúng tôi và chúng tôi nghĩ rằng không ai có quyền can thiệp vào việc này", ông Peskov tuyên bố.

Theo Yonhap