1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Tổng thống Putin “phóng đại” về siêu tên lửa, Nga phản pháo

(Dân trí) - Điện Kremlin lên tiếng phản bác thông tin từ tình báo Mỹ cho rằng siêu tên lửa từng được Tổng thống Vladmir Putin ca ngợi thực chất không uy lực như kỳ vọng.

Tên lửa “quỷ Satan-2” thách thức mọi hệ thống phòng thủ

Tổng thống Putin nói về vũ khí Nga trong thông điệp liên bang hồi tháng 3 (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Putin nói về vũ khí Nga trong thông điệp liên bang hồi tháng 3 (Ảnh: Sputnik)

“Hãy lắng nghe Tổng thống Nga Vladimir Putin và tin tưởng ông ấy”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 22/5, đề cập tới thông tin xuất hiện trên kênh truyền hình CNBC của Mỹ gần đây về các vũ khí hiện đại nhất của Nga.

Trong thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội Nga hôm 1/3, Tổng thống Putin từng ca ngợi chương trình phát triển và thử nghiệm các vũ khí chiến lược hiện đại nhất của Nga, nhằm đối phó với việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Cấm Tên lửa đạn đạo và triển khai các lá chắn tên lửa cả trên lãnh thổ Mỹ cũng như bên ngoài biên giới nước này. Ông Putin mô tả kho vũ khí siêu thanh mới của Nga là “bất khả chiến bại”.

CNBC dẫn các nguồn tin giấu tên của tình báo Mỹ cho biết Nga đã tiến hành 4 cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân mới từ tháng 11/2017 đến tháng 2/2018 song cả 4 lần tên lửa đều bị rơi. Đây là một trong số các vũ khí tối tân của Nga được ông Putin giới thiệu hồi tháng 3, được cho là có tầm bắn không giới hạn do sử dụng động cơ hạt nhân và đủ khả năng đối phó với mọi hệ thống phòng không hiện nay.

Theo các nguồn tin trên, hành trình xa nhất trong 4 lần thử nghiệm của siêu tên lửa Nga chỉ kéo dài hơn 2 phút với quãng đường bay được chỉ là 35km. Thậm chí, các nguồn tin nói rằng vụ thử nghiệm ngắn nhất chỉ kéo dài 4 giây với hành trình bay chỉ 8km.

Các siêu tên lửa của Nga được cho là phát triển từ đầu những năm 2000 và được cho là sử dụng động cơ nhiên liệu thông thường để phóng lên trước khi chuyển sang động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo các nguồn tin, các vụ thử nghiệm thất bại cho thấy Nga đã không thành công trong việc kích hoạt động cơ hạt nhân của tên lửa và đây là lý do khiến chúng không thể duy trì hành trình bay không giới hạn như những gì Tổng thống Putin từng tuyên bố.

Ngoài tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân, Nga được cho là đang phát triển các vũ khí tối tân khác như tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Sarmat, tên lửa siêu thanh Kinzhal và tàu ngầm không người lái có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Thành Đạt

Theo TASS