1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nới lỏng lệnh hạn chế, hạ nhiệt căng thẳng với Cuba

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gỡ bớt một số lệnh hạn chế từ nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Donald Trump lên Cuba, động thái giúp 2 nước giảm nhiệt căng thẳng.

Mỹ nới lỏng lệnh hạn chế, hạ nhiệt căng thẳng với Cuba - 1

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba (Ảnh: AFP).

Mỹ ngày 16/5 thông báo rằng, nước này sẽ mở thêm chuyến bay tới Cuba, thực hiện các động thái nhằm nới lỏng hạn chế với du khách Mỹ tới đảo quốc, cũng như gỡ những quy định từ thời ông Trump về hạn mức kiều hối mà người gốc Cuba được gửi về nước.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington sẽ dỡ bỏ giới hạn hiện tại là 1.000 USD mỗi quý cho mỗi người gửi và cho phép các khoản chuyển tiền không chỉ dành cho thành viên gia đình để "hỗ trợ cho các doanh nhân độc lập ở Cuba". Mỹ cũng sẽ mở lại chương trình đoàn tụ gia đình Cuba, vốn hiện có hơn 20.000 đơn đăng ký đang tồn đọng, đồng thời thúc đẩy dịch vụ lãnh sự và xử lý thị thực.

"Với những hành động này, chúng tôi muốn tạo ra cơ hội về kinh tế lớn hơn của người dân Cuba để họ có thể thành công ngay tại quê nhà", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez gọi động thái mới nhất của chính quyền ông Biden là "một bước đi hạn chế, nhưng đúng hướng".

Dưới thời ông Trump, Mỹ đã gia tăng lệnh trừng phạt chống lại Cuba. Các động thái này cùng với ảnh hưởng của đại dịch đã gây không ít khó khăn cho quốc đảo. Theo Bloomberg, chính quyền ông Trump đã đảo ngược di sản từ thời cựu Tổng thống Barack Obama nhằm hâm nóng quan hệ ngoại giao với Cuba.

Khi ra tranh cử tổng thống, ông Biden từng cam kết sẽ áp dụng lại chính sách thời Obama để nới lỏng bớt lệnh cấm vận đã tồn tại hàng chục năm áp lên Cuba.

Theo Bloomberg