1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nổ giàn khoan dầu, 13 người thương vong

(Dân trí) - Một giàn khoan dầu ngoài khơi bang Louisiana (Mỹ) phát nổ và bốc cháy, làm hai người thiệt mạng và ít nhất 11 người bị thương.

Vụ nổ phá hủy một góc giàn khoan song không đe dọa tới môi trường.

Vụ nổ phá hủy một góc giàn khoan song không đe dọa tới môi trường.

 

Theo các quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, vụ nổ xảy ra ngày 16/11 khi các công nhân bảo trì cắt một đường ống dẫn dầu khi trong đường ống vẫn còn trên 100 lít dầu và việc rò rỉ dầu có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ.
 

Ở thời điểm xảy ra vụ nổ có khoảng 22 người. 11 người bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng nặng, đã được đưa bằng trực thăng tới điều trị tại Trung tâm y tế West Jeffeson.

 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã điều động một số tàu và máy bay ra khu vực giàn khoan để tìm kiếm 2 người mất tính. Tuy nhiên, sau đó lực lượng này cho biết họ đã thiệt mạng.

 

Giàn khoan dầu nằm trong vịnh Mexico, cùng vùng biển trước đây một giàn khoan dầu của BP gây ra vụ dầu tràn ngoài khơi tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ.

 

Giàn khoan do Công ty năng lượng Black Elk làm chủ, nằm cách phía Đông Nam đảo Grand, bang Louisiana khoảng 35 kilômét. Ông Jonh Hoffman trong ban điều hành Công ty năng lượng Black Elk cho biết các công nhân đã sử dụng sai dụng cụ khi cắt đường ống nên đã gây nổ. Tuy nhiên, vụ nổ không gây ra mối đe dọa tới môi trường.

 

Vụ nổ xảy ra một ngày sau khi công ty BP đạt được thỏa thuận với công tố viên Mỹ nhận tội hình sự và trả một số tiền phạt kỷ lục là 4,5 tỉ USD về tai nạn năm 2010.

                                                                             Quốc Minh

                                                                             Theo ABC News