1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nhân viên không lưu định tự sát, 2.000 chuyến bay bị hủy

(Dân trí) - Gần 2.000 chuyến bay đã bị hủy tại 2 sân bay lớn ở thành phố Chicago của Mỹ vào hôm qua 26/9 sau khi một nhân viên kiểm soát không lưu cố tình gây hỏa hoạn và định tự sát.

Mỹ: Nhân viên không lưu định tự sát, 2.000 chuyến bay bị hủy

Giao thông hàng không ra và vào các sân bay quốc tế O'Hare và Midway đã hoàn toàn ngừng hoạt động do vụ hỏa hoạn tại trạm kiểm soát không lưu của Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) ở thành phố Aurora, bang Illinois, cách trung tâm Chicago khoảng 60 km về phía tây.

Theo một đơn kiện liên bang, Brian Howard, 36 tuổi, nhân viên tại trạm kiểm soát không lưu ở Aurora, đã đăng tải một thông điệp lên trang Facebook cá nhân nói rằng anh ta sẽ "xóa sổ" trung tâm kiểm soát và tự sát.

Đơn kiện cho hay Howard làm nhân viên hợp đồng cho FAA được 8 năm và rằng anh ta đã cố tình gây ra một vụ hỏa hoạn tại tầng hầm của trung tâm, sử dụng những chiếc khăn và một can nhiên liệu.

Theo FAA, vụ hỏa hoạn xảy ra ngay sau lúc 6 giờ sáng giờ địa phương.

Các nhân viên y tế đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để giải cứu Howard khi anh ta đang định tự cắt cổ. Howard đã được đưa tới một bệnh viện trong khu vực.

Giới chức cho biết với báo chí Mỹ rằng vụ việc được tin là không liên quan tới khủng bố.

Vụ việc đã khiến gần 2.000 chuyến bay đã bị hủy, trong đó có hơn 1.500 chuyến từ sân bay O'Hare, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt và không biết khi nào họ có thể di chuyển.

Bà Valerie Jarrett, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho hay giới chức liên bang đã vào cuộc để điều tra vụ hỏa hoạn, trong bối cảnh các vụ hoãn và hủy chuyến đã gây rối loạn giao thông hàng không khu vực mà còn trên khắp nước Mỹ.

Bà Jarrett cũng cảnh báo rằng do giao thông hàng không bị gián đoạn tại một trong những sân bay đông đúc nhất nước Mỹ nên tình trạng bất tiện và gây giận dữ sẽ diễn ra.

Vào tối qua, các chuyến bay quốc tế đã được phép cất và hạ cánh xuống sân bay O'Hare.

O'Hare là sân bay lớn thứ 2 tại Mỹ, phục vụ hơn 67 triệu hành khách mỗi năm.

An Bình
Theo AFP