1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Ngừng tìm kiếm nạn nhân vụ rơi trực thăng quân sự, trục vớt 9 thi thể

(Dân trí) - Giới chức Mỹ hôm qua 12/3 đã quyết định ngừng cuộc tìm kiếm sau khi tìm thấy 9 thi thể trong tổng số 11 binh lính trên chiếc trực thăng Black Hawk bị rơi xuống biển tối 10/3 trong khi đang tập luyện.

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay Black Hawk bị trôi vào bờ. (Ảnh:
Một mảnh vỡ của chiếc máy bay Black Hawk bị trôi vào bờ. (Ảnh: AP)

BBC dẫn lời điều phối viên phụ trách cuộc tìm kiếm Layne Carter hôm qua 12/3 cho hay: “Quyết định ngừng lại quả thật là luôn luôn khó khăn”.

Ông Carter giải thích rằng thời tiết xấu đã ngăn cản việc trục vớt hộp đen của máy bay ở độ sâu tới 7m. Phần lớn khu vực tìm kiếm sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 3,2 km đổ lại.

Chiếc trực thăng CH-60 (Black Hawk) được báo cáo đã mất tích vào khoảng 20h30 tối 10/3 (giờ địa phương) sau khi tham gia một nhiệm vụ bay huấn luyện tại căn cứ không quân Eglin ở bang Florida.  

Các mảnh vỡ sau đó đã được tìm thấy trôi dạt vào một bờ biển hẻo lánh nằm giữa 2 thành phố Pensacola và Destin thuộc sở hữu quân đội và được dùng cho các nhiệm vụ tập luyện.

11 người trên khoang sau đó được thông báo là mất tích, trong đó, có 7 lính thủy đánh bộ thuộc nhóm hoạt động đặc biệt, đang đóng quân ở Bắc Carolina, 4 binh lính đến từ đơn vị Vệ binh Quốc gia ở Louisiana.

Sương mù dày đặc tại khu vực tìm kiếm. (Ảnh: 

Sương mù dày đặc tại khu vực tìm kiếm. (Ảnh: AP)

Tạp chí Pensacola News dẫn lời các sỹ quan của đơn vị Vệ binh Quốc gia ở Louisiana ngày 12/3 cho hay 9 thi thể đã được trục vớt, trong đó có 2 binh lính thuộc đơn vị của họ. Hiện hy vọng về người sống sót gần như là đã mất hẳn, thi thể 2 binh lính còn lại được cho là đang kẹt trong máy bay.

Nguyên nhân của vụ rơi máy bay trực thăng Black Hawk vẫn đang được điều tra. Danh tính của những người lính tử nạn cũng không được phía quân đội công bố.

Thoa Phạm
Theo BBC