1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nga tự nhận tiêu diệt nhân vật số 2 của IS chỉ là nói đùa

(Dân trí) - Nga và Mỹ đang “tranh phần” lập công khi cả hai đều tuyên bố rằng đã tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).


Abu Mohamed al-Adnani, nhân vật số 2 của IS, bị tiêu diệt tại Syria. (Ảnh: AFP)

Abu Mohamed al-Adnani, nhân vật số 2 của IS, bị tiêu diệt tại Syria. (Ảnh: AFP)

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua 31/8 tuyên bố đã tiêu diệt nhân vật quyền lực số 2 của IS, Abu Mohamed al-Adnani, người phát ngôn và cũng là người phụ trách các cuộc tấn công ở nước ngoài của IS. Moscow nói rằng, một máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga đã tiêu diệt tới 40 phiến quân IS, trong đó có Adnani trong một cuộc không kích gần làng Um Hosh ở tỉnh Aleppo hôm 30/8.

Tuy nhiên, Mỹ đã lập tức lên tiếng bác bỏ tuyên bố này của Nga. “Đó chỉ là nói đùa”, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với hãng tin AFP.

Một quan chức giấu tên khác của Mỹ cho biết, chính Không quân Mỹ đã tiêu diệt Adnani. Theo quan chức này, máy bay không người lái Predator của Mỹ đã bắn tên lửa Hellfire nhằm vào ô tô chở Adnani ở tỉnh Aleppo. Cuộc không kích bằng máy bay không người lái này được thực hiện với sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm Mỹ và cơ quan tình báo trung ương, quan chức trên cho biết.

Trong khi đó Lầu Năm Góc tỏ ra thận trọng về việc khẳng định đích danh mục tiêu bởi trước đó có lần Lầu Năm Góc tuyên bố đã tiêu diệt một phần tử cấp cao của IS nhưng thực tế nhân vật này vẫn còn sống. Lầu Năm Góc cho biết vẫn đang đánh giá kết quả của cuộc không kích hồi đầu tuần này tại Aleppo nhưng khẳng định việc Adnani bị tiêu diệt đã giáng một đòn chí mạng vào IS.

Tuy vậy, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook nhấn mạnh, không có gì để chứng minh Nga đã tiêu diệt Adnani. “Chúng tôi không có thông tin nào chứng minh cho những điều mà Nga đã đưa ra”, ông Cook nói.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad từ cuối năm ngoái nhưng đây là lần đầu tiên Moscow tuyên bố đã tiêu diệt một thủ lĩnh của IS.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 30/8 cho biết bu Mohamed al-Adnani, một trong những thủ lĩnh cấp cao nhất và lâu đời nhất của chúng và chuyên phụ trách các vụ tấn công ở nước ngoài, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở Syria.

Với vai trò phát ngôn viên của IS, Adnani có thể coi là thành viên xuất hiện công khai nhiều nhất. Với vai trò thủ lĩnh phụ trách các hoạt động ở nước ngoài, tên Adnani phụ trách các vụ tấn công của IS ở nước ngoài, trong đó có châu Âu trong bối cảnh liên tục thất thế ở Syria và Iraq.

Dưới sự điều hành của Adnani, IS đã thực hiện 3 vụ tấn công, đánh bom và xả súng quy mô lớn nhằm vào dân thường bên ngoài lãnh địa của chúng ở Trung Đông, gồm Pháp, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Phương

Theo AFP, BI