1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nga đưa trực thăng chiến đấu đến Syria

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 12/6 đã bày tỏ lo ngại Nga có thể đang đưa trực thăng chiến đấu tới Syria, đồng thời coi tuyên bố gần đây của Mátxcơva về hợp đồng vũ khí với Damascus là “hoàn toàn không đúng”.

 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Phát biểu tại cuộc gặp với đại diện 16 nước châu Âu và các quốc gia Ảrập ở thành phố Istabul của Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cảnh báo cuộc xung đột ở Syria sẽ tiếp tục leo thang với sự trợ giúp từ bên ngoài.  

“Chúng tôi quan ngại về thông tin mới nhất nói rằng các máy bay trực thăng chiến đấu đang được chuyển từ Nga đến Syria. Điều sẽ làm cho cuộc xung đột ở Syria leo thang chóng vánh”, bà Hillary nói.

Bà Hillary tuyên bố Mỹ “sẽ theo dõi sát sự việc này”, đồng  thời khẳng định tuyên bố trước đó của Nga nói rằng số vũ khí mà nước này chuyển cho Damascus không liên quan đến cuộc xung đột hiện nay “rõ ràng là không đúng”.

"Chúng tôi bất đồng với Nga về việc ngừng thương vụ chuyển vũ khí cho Syria. Họ luôn nói rằng chúng tôi không cần phải lo lắng vì số vũ khí chuyển cho Damascus không liên quan đến các hành động hiện nay của Chính phủ Syria. Điều này hoàn toàn không đúng”, Ngoại trưởng Hillary nêu rõ. 

Theo bà Hillary,  “chừng nào Tổng thống Bashar al-Assad chưa từ bỏ quyền lực, chừng đó Syria chưa thể có hòa bình, ổn định và một nền dân chủ thực sự”.

Mỹ và Liên hợp quốc đang gia tăng sức ép đối với Nga và Trung Quốc trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 15 tháng qua ở Syria vốn đã làm hơn 13.000 người thiệt mạng.

Đáp lại, Mátxcơva và Bắc Kinh cho biết sẵn sàng giúp ngăn chặn khủng hoảng ở Syria với điều kiện không có sự can thiệp quân sự từ bên ngoài cũng như không có chuyện lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bằng con đường bạo lực.

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp tục leo thang tại Syria với các vụ tấn công bạo lực diễn ra ở thành phố Hama làm thêm 78 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. hính phủ Syria cáo buộc Mỹ xúi giục gây ra thêm những cuộc thảm sát và can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này.

“Chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh sự can thiệp trắng trợn vào vấn đề nội bộ của Syria và đang hậu thuẫn các nhóm khủng bố vũ trang”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria khẳng định.

Cũng theo tuyên bố trên, Mỹ đang cố tình đưa ra “những thông tin bóp méo sự thật” về những gì đang diễn ra trên thực địa, trong khi vẫn đang xúi giục các nhóm khủng bố vũ trang tiến hành thêm những cuộc thảm sát tại nhiều địa điểm trên toàn lãnh thổ Syria.

Chế độ Syria không công nhận cuộc nổi dậy kéo dài 15 tháng qua ở nước này và gọi những phần tử nổi dậy, người biểu tình vũ trang là "những kẻ khủng bố" tìm cách gây bất ổn đất nước.

Đức Vũ
Theo Reuters, AFP