1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nêu rào cản khiến Nga không đủ sức mở đợt tiến công lớn

Thành Đạt

(Dân trí) - Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ cho rằng Nga không thể mở đợt tiến công lớn trong năm nay do tình trạng thiếu hụt nguồn lực.

Mỹ nêu rào cản khiến Nga không đủ sức mở đợt tiến công lớn - 1

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Trên thực tế, nếu Nga không bắt đầu phát lệnh huy động quân bắt buộc và đảm bảo nguồn cung đạn dược đáng kể từ bên thứ ba, ngoài nguồn cung hiện có từ Iran và các nước khác, họ sẽ ngày càng gặp nhiều thách thức hơn trong việc duy trì các chiến dịch tấn công dù ở mức khiêm tốn nhất", Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 4/5.

Bà Haines cho rằng Tổng thống Vladimir Putin nhiều khả năng đã thu hẹp mục tiêu ở Ukraine, chuyển sang củng cố các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở miền Đông và miền Nam Ukraine, đồng thời đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ trở thành đồng minh của NATO.

"Ngay cả khi cuộc phản công của Ukraine không hoàn toàn thành công, Nga cũng khó đủ nguồn lực mở chiến dịch tiến công quan trọng trong năm nay", bà Haines nhận định.

Theo quan chức tình báo Mỹ, bất chấp những khó khăn trên, Nga sẽ không đàm phán trong năm nay trừ khi các yếu tố chính trị "làm thay đổi suy nghĩ của Tổng thống Putin".

Bà Haines cũng cho biết, các lực lượng Nga đang chuẩn bị "các vị trí phòng thủ mới" để đối phó với cuộc phản công của Ukraine, và "kiểm soát ít vùng lãnh thổ hơn trong tháng 4 so với ba tháng trước đó".

"Các lực lượng Nga đang phải đối mặt với sự thiếu hụt đáng kể về đạn dược và nhân lực, nhưng vẫn tiếp tục đặt các bãi mìn và chuẩn bị các vị trí phòng thủ mới trên lãnh thổ Ukraine", bà Haines nói.

Ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới của Ukraine "sắp kết thúc", khi quân nhân nước này đã trải qua khóa huấn luyện sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Theo một số quan chức Mỹ, tính đến hôm nay, Ukraine đã nhận được hầu hết nguồn viện trợ quân sự, bao gồm các phương tiện chiến đấu, do NATO cam kết cung cấp để bắt đầu chiến dịch phản công.

Ukraine đã lên dây cót cho một cuộc phản công quy mô lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Ukraine chịu áp lực phải chứng minh cho phương Tây thấy rằng họ có khả năng đạt được đột phá trong chiến sự với Nga để đảm bảo NATO tiếp tục viện trợ vũ khí. Trong khi đó, Nga đang củng cố phòng tuyến hàng trăm km dọc theo các khu vực, trong nỗ lực bảo toàn các khu vực mà họ giành được trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua.

Các nhà phân tích cho rằng, chiến dịch phản công lần này của Ukraine sẽ mang tính quyết định, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Kiev. Nếu Ukraine không thể giành thắng lợi bước ngoặt, sự ủng hộ của phương Tây có thể suy yếu, Kiev sẽ đối mặt với sức ép ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt hoặc đóng băng xung đột với những nhượng bộ nhất định.

Tổng thống Séc, cựu tướng NATO Petr Pavel cảnh báo, quân đội Ukraine chỉ có một cơ hội phản công duy nhất trong năm nay và nếu thất bại, họ khó có thể nhận được đợt viện trợ tiếp theo.

Theo Pravda