1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nâng cấp hệ thống tên lửa Aegis đối phó "tên lửa diệt hạm" của Trung Quốc

(Dân trí) - Mỹ đang đầu tư nâng cấp các tàu khu trục lớp Arleigh Burke nhằm đối phó với DF-26 - tên lửa đạn đạo tầm trung mới của Trung Quốc có khả năng đánh đắm các tàu chiến cỡ vừa.

 

Tàu khu trục USS Halsey của Mỹ trong cuộc tập trận tại Tây Thái Bình Dương (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Tàu khu trục USS Halsey của Mỹ trong cuộc tập trận tại Tây Thái Bình Dương (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tạp chí National Interest mới đây đưa tin, Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ đã công bố một hợp đồng mới trị giá 428 triệu USD để hiện đại hóa phần cứng và phần mềm của hệ thống tàu khu trục Aegis lớp Arleigh Burke cho Hải quân Mỹ trong vòng 10 năm tới. Việc nâng cấp hệ thống chiến đấu Aegis này là nhằm đối phó với tên lửa DF-26, được Trung Quốc “trình làng” lần đầu tiên trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II hôm 3/9 vừa qua.

Giới chuyên gia nhận định, tên lửa DF-26 có thể được sử dụng để đánh chìm các tàu chiến cỡ trung bình như tàu tuần dương và tàu khu trục, cũng như tấn công các cơ sở quân sự lớn ở Thái Bình Dương. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể sử dụng loại tên lửa này để  tấn công các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ nếu hai nước xảy ra đối đầu quân sự trong tương lai.

Tập đoàn Lockheed Martin cũng cho biết, chương trình cải tiến và thử nghiệm tàu sẽ tích hợp các hệ thống chiến đấu Aegis trên tàu khu trục tương lai Flight III lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Chương trình cũng nhằm mục đích hiện đại hóa tàu chiến bao gồm tàu tuần dương và tàu khu trục nhằm vận hành hệ thống Baseline 9 - phiên bản mới nhất của hệ thống chiến đấu Aegis. Hệ thống này còn có thể bảo vệ các tàu chiến chống lại các mối đe dọa trên không bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Tạp chí National Interest cũng cảnh báo rằng đã đến lúc Hải quân Mỹ cần chuẩn bị cho các mối đe dọa đến từ các loại vũ khí chống tàu. Với phạm vi tấn công lên tới 2.500 dặm, tên lửa DF-26 có khả năng khiến Washington gặp khó khăn trong việc triển khai sức mạnh và ảnh hưởng tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

                                                                                                            Nhật Minh

Theo Want China Times

 

Mỹ nâng cấp hệ thống tên lửa Aegis đối phó "tên lửa diệt hạm" của Trung Quốc - 2