1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ muốn Trung-Nhật đối thoại về vùng phòng không

(Dân trí) - Mặc dù cam kết sát cánh cùng Nhật, nhưng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay cho rằng Trung-Nhật cần phải có chiến lược đối thoại tinh tế hơn nếu muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

 
Ông Biden cam kết Washington sẽ tiếp tục sát cánh cùng Tokyo.
Ông Biden cam kết Washington sẽ tiếp tục sát cánh cùng Tokyo.

 

Cho biết tại Tokyo, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước châu Á, Phó Tổng thống Mỹ nói ông sẽ đề cập trực tiếp với giới lãnh đạo Trung Quốc về tuyên bố đột ngột của Bắc Kinh về vùng phòng không vào tháng trước, bao trùm lên cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật.

 

“Chúng tôi, Hoa Kỳ, đặc biệt lo ngại trước nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở Hoa Đông”, ông Biden cho biết với các phóng viên trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

 

“Hành động này đã làm gia tăng căng thẳng khu vực và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và tính toán sai lầm”.

 

“Điều này cho thấy cần thiết phải có các cơ chế quản lý khủng hoảng và các kênh liên lạc hữu hiệu giữa Trung và Nhật, để giảm nguy cơ leo thang”, ông Biden nói. “Tôi sẽ nêu những lo ngại này trực tiếp với giới lãnh đạo Trung Quốc khi tôi gặp họ vào ngày mai”.

 

Và ông Biden cam kết, Mỹ sẽ sát cánh cùng đồng minh Nhật. Theo hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật, Mỹ sẽ hỗ trợ Nhật nếu nước này bị tấn công quân sự. “Trước sau chúng tôi sẽ vẫn giữ cam kết với đồng minh của chúng tôi”, ông nói.

 

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Abe cho hay, “chúng tôi… khẳng định chúng tôi sẽ không tha thứ cho nỗ lực của Trung Quốc nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết tình hình dựa trên liên minh vững mạnh Mỹ-Nhật”.

 

“Chúng tôi tái khẳng định rằng các chính sách và biện pháp, trong đó có hoạt động của Lực lượng phòng vệ Nhật và lực lượng Mỹ, không bị thay đổi và chúng tôi sẽ vẫn hợp tác chặt chẽ”.

 

Một số nhà phân tích cho rằng tuyên bố vùng phòng không của Trung Quốc là động thái “nhìn xa trông rộng” của nước này, nhằm làm suy yếu dần kiểm soát của Nhật đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và cuối cùng là đẩy Mỹ ra khỏi tây Thái Bình Dương.

 

Tuy nhiên, một số khác cho rằng, có vẻ như vùng phòng không này đã vượt qua ngoài tầm với của Trung Quốc và Bắc Kinh đã không tính toán hết được phản ứng mạnh mẽ của các nước.

 

Vũ Quý

Theo AFP