1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lo ngại về sự thiếu minh bạch của kênh đào xuyên Nicaragua

(Dân trí) - Đại sứ quán Mỹ tại Nicaragua ngày 6/1 đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu minh bạch xung quanh dự án kênh đào 50 tỷ USD xuyên Nicaragua do một công ty của Trung Quốc làm chủ đầu tư.

Đồ họa mô phỏng kênh đào xuyên Nicaragua (màu vàng) và kênh đào Panama (màu cam). (Đồ họa:
Đồ họa mô phỏng kênh đào xuyên Nicaragua (màu vàng) và kênh đào Panama (màu cam). (Đồ họa: BBC)
 
Việc khởi công kênh đào dài 278 km đã bắt đầu hồi tháng 12 năm ngoái nhưng cho tới nay dự án đã vấp phải nhiều hoài nghi. Công ty tư phát triển kênh đào Nicaragua HK (HKND Group) có trụ sở tại Hồng Kông, nhà thầu lớn nhất và chịu trách nhiệm thi công kênh đào, cho hay kênh đào nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2020.

Đại sứ quán Mỹ tại Nicaragua đã từ chối bình luận khi kênh đào được khởi công hồi cuối năm ngoái.

Nhưng trong một tuyên bố đưa ra ngày 6/1, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Managua cho hay tất cả các tài liệu liên quan tới dự án nên được công khai, và tiếng nói của tất cả các cổ đông cần được lắng nghe một cách bình tĩnh.

“Đại sứ quán lo ngại về sự thiếu thông tin và minh bạch, vốn tồn tại từ trước tới nay và có thể về sau, đối với nhiều khía cạnh quan trọng của dự án này”, Đại sứ quán Mỹ cho biết trong tuyên bố.
 
Người biểu tình đốt lốp xe phản đối xây dựng kênh đào xuyên Nicaragua. (Ảnh:
Người biểu tình đốt lốp xe phản đối xây dựng kênh đào xuyên Nicaragua. (Ảnh: AP)

Đại sứ quán Mỹ cũng hối thúc việc công bố các nghiên cứu môi trường, các nhà thầu tham dự và các thông tin chi tiết khác của dự án.

HKND Group do ông trùm viễn thông ít tiếng tăm của Trung Quốc, Wang Jing, đứng đầu. Tỷ phú Wang khẳng định rằng chính phủ Trung Quốc không đứng sau dự án này, nhưng việc ông không tiết lộ các bên đóng góp tài chính đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng ông này nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh.

Chỉ ít ngày sau lễ khởi công, ít nhất 21 người đã bị thương trong các vụ xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối xây dựng kênh đào.

Sự tham gia của Trung Quốc trong dự án kênh đào xuyên Nicaragua có thể là một thách thức trực tiếp đối với kênh đào Panama, vốn do Mỹ kiểm soát cho tới năm 1999. Kênh đào Nicaragua có thể cho phép Trung Quốc có một chỗ đứng quan trọng tại Trung Mỹ, khu vực vốn được coi là sân sau của Washington.

An Bình