1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lo Anh giảm chi tiêu quốc phòng ảnh hưởng tới sức mạnh NATO

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/2 đã bày tỏ quan ngại với Thủ tướng Anh David Cameron về khả năng nước này cắt giảm ngân sách cho quốc phòng và điều này có thể đe dọa tới sức mạnh của NATO.

Tổng thống Obama (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron (trái). (Ảnh:

Tổng thống Obama (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron (trái). (Ảnh: Independent)

Trong một thông điệp gửi tới người đứng đầu chính phủ Anh, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh rằng sức mạnh của khối quân sự NATO sẽ bị ảnh hưởng nếu London không thể duy trì 2% GDP cho ngân sách quốc phòng.

Quan ngại trên cũng từng được ông Obama đưa ra trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Anh tại Washington hồi tháng trước. Ông khẳng định: “Nếu London không giữ đúng cam kết về chi tiêu quốc phòng, nó sẽ gây ra hiệu ứng domino ở châu Âu”.

Hiện giới lãnh đạo quân đội Anh đang lo ngại Bộ Tài chính nước này sẽ cắt giảm khoảng 1 tỷ bảng Anh (gần 1, 53 tỷ USD) ngân sách mỗi năm của Bộ Quốc phòng để bù đắp các khoản gây thâm hụt ngân sách.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Đại sứ Anh tại Washington đang đối diện với một chiến dịch vận động mạnh mẽ từ Mỹ để London cam kết giữ đúng mức chi tiêu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng.

Trong khi đó, bà Kathleen McInnis, chuyên gia về chính sách quốc phòng của Mỹ tại Viện Chatham House, cho rằng “nếu Thủ tướng Cameron không thực hiện được cam kết, nó sẽ gây ra những tác động tới Washington và toàn bộ châu Âu”.  

“Đây là một vấn đề rất quan trọng với Mỹ và điều này lý giải tại sao Washington lại đang tìm mọi cách gây sức ép để Anh thực hiện đúng cam kết về chi tiêu cho quốc phòng”, bà McInnis khẳng định.

Về vấn đề nêu trên, ông Sir Nigel Sheinwald, Đại sứ Anh tại Mỹ trong giai đoạn từ 2007-2012, đã kêu gọi chính phủ mới của Anh tái cam kết về việc dành 2%  GDP cho chi tiêu quốc phòng.

Ông Sir Nigel Sheinwald khẳng định: “Nếu mức chi tiêu quốc phòng của chúng ta dưới mốc 2%... tôi cho rằng phía Mỹ sẽ rất thất vọng vì Anh là một trong số vài quốc gia mà Washington có thể đặt niềm tin. Ngoài ra, đó cũng là một thông điệp khác gửi tới các nước thành viên NATO rằng chúng ta không quá coi trọng sức mạnh của khối quân sự này”.

Ngọc Anh
Theo Telegraph