1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lên tiếng việc Ukraine dùng bom chùm tấn công phòng tuyến Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nhà Trắng tuyên bố Ukraine đang sử dụng bom chùm do Mỹ cung cấp để đối phó với Nga một cách "hiệu quả" trong các hoạt động tác chiến.

Mỹ lên tiếng việc Ukraine dùng bom chùm tấn công phòng tuyến Nga - 1

Các quân nhân thuộc lực lượng không quân Hàn Quốc chuẩn bị nạp bom chùm lên máy bay chiến đấu trong cuộc tập trận tại một căn cứ không quân ở Suwon, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

"Họ (Ukraine) đang sử dụng chúng (bom chùm) một cách phù hợp. Họ đang sử dụng chúng một cách hiệu quả và chúng thực sự có tác động đến các tuyến phòng thủ cũng như hoạt động phòng thủ của Nga", Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về truyền thông chiến lược John Kirby nói với các phóng viên hôm 20/7.

Khi được hỏi Ukraine bắt đầu sử dụng bom chùm vào thời điểm nào, ông Kirby "đoán rằng" vào khoảng tuần trước.

Ông Kirby cũng thảo luận các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hôm 20/7. Quan chức Nhà Trắng khẳng định các biện pháp này tiếp tục là một công cụ hiệu quả để đối phó Nga trong tương lai.

Ông Kirby cũng nhắc lại cảnh báo từ Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ rằng, Nga có thể đang chuẩn bị thực hiện một chiến dịch ở Biển Đen để cố gắng biện minh cho các cuộc tấn công vào các tàu tại khu vực này. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov hôm 20/7 khẳng định Moscow không chuẩn bị để tấn công tàu dân sự ở Biển Đen như cáo buộc do phía Mỹ đưa ra.

Ngày 7/7, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tuyên bố Mỹ đã quyết định gửi cho Ukraine bom chùm, bất chấp sự phản đối của Nga và Liên hợp quốc. Ngày 13/7, tướng Douglas Sims, chỉ huy tác chiến liên quân của Lầu Năm Góc, xác nhận các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được bom chùm từ Mỹ.

Washington Post ngày 20/7 dẫn lời quan chức giấu tên của Ukraine cho biết Ukraine đã bắt đầu sử dụng đạn chùm để chống lại lực lượng Nga ở miền Nam, nhằm chọc thủng hàng phòng thủ kiên cố của Moscow vốn làm chậm đà phản công của Kiev.

Quan chức Ukraine cho biết thêm, bom chùm được sử dụng để phá hủy các chiến hào của Nga. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine dự kiến cũng sử dụng bom chùm ở hướng Bakhmut, thành phố ở miền Đông Ukraine.

Tuần trước, tướng Oleksandr Tarnavsky thuộc quân đội Ukraine xác nhận bom chùm "có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường". "Đối phương cũng hiểu rằng với việc có được số đạn dược này, chúng tôi sẽ có lợi thế hơn", tướng Tarnavsky nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow có quyền sử dụng bom chùm để đáp trả việc Ukraine sử dụng loại vũ khí này. Ông Putin cảnh báo việc cung cấp và sử dụng những loại vũ khí như vậy có thể coi là một tội ác.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố nếu bom chùm của Mỹ được chuyển giao cho Ukraine, các lực lượng Nga sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp tương tự để đối phó quân đội Ukraine. Ông nói thêm rằng Nga đã hạn chế sử dụng bom chùm trong chiến dịch quân sự tại Ukraine vì nhận thức được mối đe dọa mà vũ khí này gây ra cho dân thường. Theo ông Shoigu, việc Mỹ cung cấp những vũ khí này sẽ khiến xung đột kéo dài.

Ban đầu Mỹ cho rằng vũ khí này là không cần thiết đối với Kiev. Tuy nhiên, gần đây họ nhận định bom chùm có thể hữu ích cho Ukraine trong việc phá hủy hệ thống công sự của Nga, khắc phục bất lợi về nhân lực và pháo binh.

Bom chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng, giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các đầu đạn này cũng có tỷ lệ "lép" nhất định. Đạn xịt có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng thập niên sau đó.

Việc sử dụng bom chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu. Một số đồng minh, trong đó có Đức, Anh, Canada đã phản đối quyết định của Mỹ về việc cung cấp bom chùm cho Ukraine.

Theo Pravda