1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ khuyên Nhật Bản cảnh báo người dân về mối đe dọa từ Trung Quốc

(Dân trí) - Một quan chức quân đội Mỹ cho rằng Nhật Bản nên cảnh báo người dân nhiều hơn về mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc và xem xét lại việc không sử dụng vũ khí tấn công.

Mỹ khuyên Nhật Bản cảnh báo người dân về mối đe dọa từ Trung Quốc - 1

Các máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản bay trên tàu sân bay Carl Vinson của Hải quân Mỹ trong cuộc tập trận chung ở biển Nhật Bản năm 2017. (Ảnh: AP)

Bloomberg đưa tin, chia sẻ với các phóng viên tại Tokyo hôm nay 21/10, một sĩ quan quân sự cấp cao giấu tên của Mỹ cho rằng chính phủ Nhật Bản và người dân nước này cần có sự trao đổi về những mối đe dọa bên ngoài. Quan chức này đã đề cập tới Trung Quốc như một mối đe dọa cụ thể.

Theo quan chức quân đội Mỹ, Trung Quốc đã chi mạnh tay để nâng cấp lực lượng tên lửa đạn đạo và kho vũ khí này của Bắc Kinh đã mở rộng nhanh chóng trong những năm vừa qua. Sĩ quan Mỹ khẳng định, Trung Quốc tiếp tục công khai tuyên bố rằng nước này ủng hộ hòa bình, an ninh và ổn định, tuy nhiên hành động của Bắc Kinh không tương xứng với lời nói, khi nước này xây dựng kho vũ khí có thể đe dọa Nhật Bản cũng như các nước khác trong khu vực.

Trung Quốc đã “khoe” một số vũ khí tối tân của nước này trong lễ duyệt binh ngày 1/10 nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Đây là dịp để Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự và cho thấy thách thức ngày càng tăng đối với sức mạnh quân sự Mỹ.

Theo sĩ quan quân đội Mỹ, việc Nhật Bản tránh sử dụng các loại vũ khí tấn công theo quy định của hiến pháp là điều không còn phù hợp, và đây cũng nên là một chủ đề trao đổi giữa chính phủ và người dân Nhật Bản.

Sĩ quan quân đội Mỹ nhận định Nhật Bản, nơi có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đồn trú, cũng đặt ra nhiều quy định khắt khe hơn so với các nước khác trong hoạt động huấn luyện quân sự.

Sĩ quan quân đội Mỹ cho rằng, những hạn chế của Nhật Bản trong việc huấn luyện, chẳng hạn việc cho phép bay ở tầm thấp hay vào ban đêm, đã ảnh hưởng tới năng lực của cả lực lượng quân đội Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong việc chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Theo đó, sĩ quan Mỹ đề xuất Nhật Bản nên thảo luận về vấn đề này.

Đường lối hòa bình được quy định trong hiến pháp của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực nâng cấp năng lực quốc phòng tại Nhật Bản thường xuyên phải đối mặt với sự phản đối từ công chúng trong nước. Tình trạng này diễn ra ngay cả khi Trung Quốc và Triều Tiên, hai nước láng giềng gần gũi của Nhật Bản, đang đẩy mạnh phát triển kho tên lửa đạn đạo.

Năm 2017, Triều Tiên đã phóng thêm 2 tên lửa bay qua khu vực Hokkaido của Nhật Bản. Bình Nhưỡng được cho là sở hữu hàng trăm tên lửa có khả năng tấn công mọi khu vực trên lãnh thổ Nhật Bản.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tăng ngân sách quốc phòng hàng năm và tìm cách nới lỏng những rào cản trong hiến pháp Nhật Bản. Ông Abe cũng đặt mua thêm các hệ thống vũ khí của Mỹ như hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Thủ tướng Abe đang phải đối mặt với bài toán khó liên quan tới việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản. Nhiều người dân đã phản đối chính phủ Nhật Bản triển khai hệ thống này tại khu vực sinh sống của họ.

Sự phản đối của người dân là dấu hiệu cho thấy những hạn chế trong nỗ lực của Thủ tướng Abe nhằm cân bằng giữa chính sách hòa bình lâu nay của Nhật Bản với những mối đe dọa từ bên ngoài.

Thành Đạt

Theo Bloomberg