1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hiện đại hóa Nhà Trắng

(Dân trí) - Phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay Hội đồng an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ George W.Bush sắp được trở lại nơi làm việc cũ sau một thời gian dài phải chuyển địa điểm làm việc để nâng cấp Nhà Trắng.

Nhà Trắng,  nơi cư ngụ và cũng là nơi làm việc chủ yếu của các Tổng thống Mỹ,  tọa lạc tại số 1600 đại lộ Pennsylvania ở Washington D.C. Hơn 200 năm nay, nơi đây được xem là biểu tượng của Tổng thống Mỹ, Chính phủ Mỹ và người dân Mỹ. Tháng 8-2006 vừa qua, theo sáng kiến của Tổng thống Bush, công việc nâng cấp Nhà Trắng đã chính thức bắt đầu nhằm biến nơi này thành một Cơ quan làm việc phù hợp với thời đại điện tử Internet.

 

Hàng loạt trang thiết bị, đồ đạc có mặt ở đây từ thập niên 1960, giờ đã trở thành những thứ "đồ cổ", sẽ được thay thế bằng các trang thiết bị hiện đại của thế kỷ 20: điện thoại, vô tuyến, đài truyền thanh, hệ thống loa, Internet... và các vật dụng khác.

 

Loại vô tuyến màn hình phẳng  và âm thanh sống động có thể thu hình các cuộc họp của các lãnh đạo Nhà Trắng và đặc biệt là có thể liên hệ trực tiếp đến mọi nơi trên thế giớ được gắn trên tường trong các phòng làm việc.

 

Ngoài ra, chiếc bàn gỗ lớn hình bầu dục, ghi dấu các cuộc họp quan trọng của Ban tham mưu Tổng thống sẽ được thay thế bằng một Trung tâm thông tin. Từ nay về sau, các quan chức sẽ họp bàn và trao đổi thông tin tại căn phòng "đầu não" này.

 

Theo dự kiến việc nâng cấp sẽ kết thúc vào đầu 1-2007. Khi đó Chính quyền của ông Bush sẽ sở hữu một tòa nhà làm việc hiện đại bậc nhất ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

 

HH

Theo AFP