1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn lại tập trận chung “đối phó với Triều Tiên”

(Dân trí) - Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ hôm qua loan báo quân đội hai nước này sẽ tiến hành 2 cuộc tập trận chung để đối phó với những diễn biến tại Triều Tiên.

 

 
Mỹ - Hàn lại tập trận chung “đối phó với Triều Tiên” - 1


Tướng Walter Sharp, người lãnh đạo lực lượng hỗn hợp Mỹ và Hàn Quốc

Theo Tướng Mỹ Walter Sharp, người lãnh đạo lực lượng hỗn hợp Mỹ và Hàn Quốc trên Bán đảo Triều Tiên, hai cuộc tập trận này là “Key Resolve” (Quyết tâm then chốt) diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 10/3, và “Foal Eagle” (Đại bàng Non) từ ngày 28/2 đến cuối tháng 4.

Vẫn theo Tướng Sharp, 12.800 binh sĩ Mỹ và khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ thao diễn phản ứng “trước một loạt các kịch bản như thật ngoài việc đánh bại một cuộc tấn công thông thường”.

Tàu sân bay của Mỹ sẽ được điều động để kiểm tra và nâng cao năng lực đối phó chung giữa Seoul và Washington.

Cuộc tập trận chung “Key Resolve” được diễn ra thường kỳ để huấn luyện tăng số binh sỹ Mỹ trong trường hợp khẩn cấp trên Bán đảo Triều Tiên. Năm ngoái, hơn 18.000 binh sĩ Mỹ đã tham gia tập trận này, trong khi vào năm 2009 tàu sân bay John Stennis thuộc hạm đội 3 của Hải quân Mỹ đã được điều động.

Có tin Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ tăng cường luyện tập tình huống ngăn chặn và kiểm soát vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên. Cuộc diễn tập như thế này đã diễn ra lần đầu tiên vào năm ngoái.

Bộ Tư lệnh quân Liên hợp quốc đã thông báo tới Triều Tiên về lịch trình cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ “Key Resolve” và “Foal Eagle”.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm mục đích tấn công vào miền Bắc và gây ra chiến tranh hạt nhân.

Nhật Mai
Theo Yonhap, Reuters