1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn kết thúc cuộc tập trận rầm rộ kéo dài 2 tháng

(Dân trí) - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay sẽ kết thúc cuộc tập trận quân sự chung vốn khiến Triều Tiên nổi giận, mở ra hi vọng về sự giảm bớt căng thẳng xuyên biên giới.

Mỹ-Hàn kết thúc cuộc tập trận rầm rộ kéo dài 2 tháng
Các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc tại Pohang, cách Seoul khoảng 370km về phía đông nam.

Cuộc tập trận trên bộ, trên không và trên biển kéo dài 2 tháng mang tên “Đại bàng non” có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ và nhiều binh sĩ Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc tập trận là nhằm diễn tập cho khả năng xâm lược, nhưng Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ đơn thuần nhằm mục đích phòng vệ.

“Với việc các cuộc tập trận kết thúc, ít nhất là chúng ta có thể không phải lo lắng nhiều về các cuộc xung đột bất ngờ có thể biến thành một cuộc chiến tổng lực”, Paik Hak-Soon, một chuyên gia Hàn Quốc tại Viện Sejong, một tổ chức nghiên cứu chính sách ở Seoul, nhận định.

Nhưng ông Paik cho rằng một cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo Hàn Quốc Park Geun-Hye có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập tinh thần chung cho mối quan hệ liên Triều.

“Nếu Triều Tiên nhận thấy rằng kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh không vừa ý hoặc không thể chấp nhận được, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải sống trong nỗi sợ hãi về một hành động khiêu khích quân sự khác gần biên giới”, ông Paik nói.

Bán đảo Triều Tiên đã ở trong tình trạng căng thẳng quân sự kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng 2.

Giận dữ trước các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn, Triều Tiên đã liên tục đưa ra các đe dọa về chiến tranh và các cuộc tấn công bằng tên lửa trong suốt những tuần qua.

Cuộc tập trận “Đại bàng non” là nhân tố chính đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân”, tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động cầm quyền tại Triều Tiên viết ngày 29/4.

Triều Tiên cũng thường xuyên “tố” Mỹ chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân trên lãnh thổ nước này và đã phản ứng giận dữ trước việc sử dụng các máy bay ném bom tàng hình B-2 và máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-52 trong cuộc tập trận.

“Cuộc tập trận năm nay rầm rộ hơn nhiều so với các cuộc tập trận trước đó”, cựu Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Lee Jae-Jong nói. “Điều đó khiến Triều Tiên có lập trường mạnh mẽ, khiến căng thẳng leo thang”.

Tuy nhiên, ông Lee nói thêm: “Tôi không nhìn thấy bất kỳ cuộc khủng hoảng lớn nào sau khi cuộc tập kết thúc và tin rằng Triều Tiên sẽ nghe ngóng kết quả cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 5”.

Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc ngày 28/4 đưa tin, Triều Tiên dường như đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với sự tham gia của các đơn vị pháo và các máy bay của không quân.

An Bình
Theo AFP