1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ghi nhận 2.000 người chết vì Covid-19 trong một ngày

Thành Đạt

(Dân trí) - Số ca tử vong vì Covid-19 trung bình trong một ngày tại Mỹ đã vượt 2.000 người - con số cao nhất sau 6 tháng.

Mỹ ghi nhận 2.000 người chết vì Covid-19 trong một ngày  - 1

Bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại bệnh viện ở Louisiana, Mỹ (Ảnh: Getty).

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 trung bình trong 7 ngày tại Mỹ đã lên tới 2.031 người vào ngày 21/9.

Lần gần đây nhất Mỹ ghi nhận trung bình hơn 2.000 người chết vì Covid-19 trong một ngày là vào tháng 3.

Trong khi các ca nhiễm mới đang có dấu hiệu chững lại, số ca tử vong tuần này vẫn tiếp tục tăng 13% so với tuần trước đó và 43% so với hồi đầu tháng.

Các bang có số ca tử vong cao nhất tại Mỹ gồm Florida và Texas, hai nơi ghi nhận lần lượt 376 và 283 người chết vì Covid-19 mỗi ngày.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, với hơn 43,4 triệu người mắc Covid-19 và gần 700.000 người tử vong.

Số ca Covid-19 ở Mỹ bắt đầu tăng trở lại sau khi xuất hiện biến chủng Delta. Trong những tuần gần đây, biến chủng R.1 mới đã lan ra 47 bang tại Mỹ sau khi lây nhiễm cho các cư dân và nhân viên y tế tại một viện dưỡng lão ở bang Kentucky. Biến chủng R.1 chứa những đột biến mới có khả năng vượt qua sự bảo vệ của kháng thể có trong vắc xin.

Để ngăn đà lây lan của dịch, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo người dân thực hiện trở lại quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng nỗ lực để nâng tỷ lệ tiêm chủng ở các bang nơi có độ phủ vắc xin còn thấp, mặc dù Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 cho gần 55% dân số.