1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ gây áp lực chưa từng có với Moscow

Ngoại trưởng Nga cho rằng, Washington đang tìm cách cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội của Moscow.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Thông tấn TASS của Nga hôm 16/11 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc Washington cạnh tranh với Nga trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự phát triển kinh tế, xã hội của Nga.

Theo ông Lavrov, Mỹ đang gây áp lực chưa từng có với Moscow, khi đẩy các công ty Nga ra khỏi thị trường, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội Nga thông qua các biện pháp trừng phạt.

"Rõ ràng, cạnh tranh trên thị trường toàn cầu đang trở nên khó khăn hơn và Nga sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực chưa từng có.

Mục tiêu [của Mỹ- ND] là thúc đẩy các công ty lớn của Nga ra khỏi thị trường và cuối cùng cản trở sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước" - Lavrov nói thêm.

"Các tối hậu thư đã trở thành một đặc điểm thương hiệu của các chính sách Washington, chúng không chỉ được giới thiệu ở Nga mà còn cho các đồng minh của Mỹ nữa” - nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga hàm ý nhắc tới việc Mỹ áp thuế quan vơi đồng minh châu Âu của họ.

Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, Moscow sẽ tiếp tục đi theo đường lối nhất quán về vấn đề phi chính trị hóa quan hệ thương mại và đầu tư với các nước phương Tây.

"Với các quốc gia phương Tây, chúng tôi sẽ tiếp tục đường lối nhất quán về việc phi chính trị hóa hợp tác thương mại và đầu tư. Điều này cũng liên quan đến quan hệ với châu Âu, và cả Mỹ" - ông Lavrov nhấn mạnh.

"Chúng ta phải tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác với những nước cùng chí hướng trong Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và những tổ chức khác. Cần tận dụng triệt để khả năng hội nhập ở mức cao nhất của Nga với các quốc gia khác trong khu vực Châu Á — Thái Bình Dương" - vị Ngoại trưởng nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng, thay vì tăng sức ép cạnh tranh theo kiểu Mỹ lên Nga, các nước châu Âu lại nhận thức rõ ràng các biện pháp trừng phạt Nga càng làm cho họ thiệt hại nhiều hơn.

Gần đây, trong chính cộng đồng các nước EU, ngày càng dấy lên nhiều ý kiến ủng hộ việc cần thiết phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Không chỉ chịu sức ép cạnh tranh từ phía Mỹ trong các vấn đề kinh tế, xã hội, Nga còn đang phải đối mặt với cuộc chiến thông tin từ truyền thông phương Tây.

Hồi cuối tháng 10, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội quốc tế lần thứ 6 của đồng bào Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói rằng: "Việc Nga đang phải chịu áp lực vô cùng lớn không phải là điều gì bí mật. Các công cụ khác nhau đang được sử dụng, từ các biện pháp trừng phạt kinh tế tới việc tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới nước ta. Chiến dịch thông tin chống Nga đạt tới quy mô chưa từng có".

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, phản ứng của Nga sẽ là: phản ứng tương đương.

“Chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc khiêu khích quy mô lớn hơn. Cách đáp trả của chúng tôi rất đơn giản. Nếu họ đối thoại với chúng tôi thông qua các phương tiện truyền thông, thì chúng tôi sẽ trả lời thông qua các phương tiện truyền thông, một cách cụ thể và với thái độ phù hợp” - Ngoại trưởng Lavrov cho biết.

Phát biểu trước đó tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga phản đối việc một số cường quốc phương Tây “luôn tự xưng là người đứng đầu” và không ngần ngại gây áp lực lên các nước khác.

Thúc giục cộng đồng quốc tế chuyển hướng sang đối thoại thay vì tạo áp lực, ông Lavrov nói: “Cách cư xử kiểu thời kì thuộc địa và cưỡng chế nên được loại bỏ, hoặc cho vào thùng rác của lịch sử".

Theo Huy Vũ

Báo Đất Việt