1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ "gật đầu" thương vụ 15 tỷ USD bán THAAD cho Ả-rập Xê-út

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ đã thông qua thương vụ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trị giá 15 tỷ USD cho Ả-rập Xê-út, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Ảnh: Reuters)
Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Ảnh: Reuters)

AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/10 đưa ra thông báo rằng chính phủ Mỹ đã “bật đèn xanh” cho Ả-rập Xê-út mua hệ thống THAAD. Thông báo có đoạn: “Thương vụ này nhằm thúc đẩy mối quan tâm tới tình hình an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Nó đồng thời thể hiện chính sách hỗ trợ dài hạn cho Ả-rập Xê-út và vùng Vịnh trước những mối đe dọa từ Iran và những nước khác”.

Động thái thông qua thương vụ THAAD của Mỹ diễn ra 1 ngày sau khi Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdul-aziz al Saud gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của vua Salman tới Moscow. Hai nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận sơ bộ đồng thuận việc Ả-rập Xê-út mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Trước đó, Mỹ đã bán Hệ thống THAAD cho 2 người hàng xóm trong khu vực vùng Vịnh của Ả-rập Xê-út là Qatar và Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Đây được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa uy lực nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ thuyết phục quốc hội Mỹ rằng việc Ả-rập Xê-út sở hữu THAAD sẽ giúp nước này ổn định tình hình trong khu vực vùng Vịnh và bảo vệ lực lượng quân đội Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ đang đồn trú trong khu vực trước mối đe dọa từ tên lửa Iran.

Các quan chức Mỹ chia sẻ với AFP rằng thương vụ sẽ chính thức thông qua nếu quốc hội Mỹ không đưa ra phản đối trong vòng 30 ngày. Đây là một phần trong thương vụ vũ khí trị giá 110 tỷ USD mà Washington đã thỏa thuận với Riyadh trong chuyến công du Ả-rập Xê-út của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5.

Nhà thầu chính thực hiện hợp đồng này là 2 “ông lớn trong ngành công nghiệp vũ khí Mỹ: Lockheed Martin và Raytheon.

Đức Hoàng

Theo AFP