1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều thêm 350 binh sỹ bảo vệ cơ sở ngoại giao tại Iraq

(Dân trí) - Trước mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan nhà nước Hồi giáo (IS), Tổng thống Mỹ Obama ngày 3/9 đã ra lệnh điều động thêm 350 binh sỹ tới Iraq, để bảo vệ các cơ sở và nhân viên ngoại giao Mỹ tại đây, thông báo của Nhà Trắng xác nhận.

Đại sứ quán Mỹ tại
Iraq
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi IS công bố đoạn băng ghi lại cảnh một tay súng đeo mặt nạ, nói giọng Anh hành hình một con tin người Mỹ nữa.

Nhóm Hồi giáo cực đoan này đã tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo trong khu vực do chúng kiểm soát trên lãnh thổ Iraq và Syria, sau khi chiếm được một vùng đất rộng lớn từ tay những người Ả rập Hồi giáo dòng Sunni ở phía Bắc Baghdad, trước khi chiếm các khu vực của người Thiên Chúa giáo và Yazidi thiểu số.

Mỹ hiện đang thực hiện các vụ không kích nhắm vào các vị trí của IS tại Iraq, và đã điều động hàng trăm nhân sự để tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao ở Iraq.

“Tổng thống đã cho phép Bộ quốc phòng thực hiện một đề nghị của Bộ ngoại giao, theo đó khoảng 350 binh sỹ quân đội Mỹ sẽ được bổ sung để bảo vệ các cơ sở ngoại giao và nhân viên của Mỹ tại Baghdad, Iraq”, thông báo của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết.

“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Iraq trong các nỗ lực chống lại ISIL và hình thành một liên minh quốc tế rộng rãi, nhằm thực thi một chiến lược toàn diện để bảo vệ công dân của chúng tôi, và hỗ trợ các đối tác trong việc chiến đấu chống lại ISIL”.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, đô đốc John Kirby thì cho biết, đợt triển khai quân mới nhất này “được thực hiện sau những đợt tăng cường an ninh cho đại sứ quán hôm 15/6 và 30/6, sẽ nâng tổng số binh sỹ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh ngoại giao tại Iraq lên xấp xỉ 820 người”.

Thanh Tùng
Theo AFP