1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Mỹ điều tàu chiến tới sát Israel, sẵn sàng đương đầu xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đã điều động ít nhất hai tàu khu trục tiến gần Israel hơn, trước nguy cơ nổ ra xung đột với Iran.

Mỹ điều tàu chiến tới sát Israel, sẵn sàng đương đầu xung đột - 1

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Kearsarge ở Biển Ả Rập (Ảnh: AFP).

Hai tàu khu trục của Mỹ ở Trung Đông, USS Cole và USS Laboon, đã được điều động tiến gần Israel hơn, trong bối cảnh xung đột leo thang những ngày gần đây.

Việc hai tàu USS Cole và USS Laboon cơ động từ Vịnh Oman đến Biển Đỏ diễn ra sau chỉ đạo của Lầu Năm Góc hôm 2/8 nhằm triển khai thêm các máy bay chiến đấu cùng các tàu tuần dương và tàu khu trục có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo đến châu Âu và Trung Đông để ứng phó với các mối đe dọa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã ra lệnh cho hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và nhóm tàu hộ tống thay thế Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt để duy trì sự hiện diện trong khu vực.

Lầu Năm Góc cũng đang thực hiện các bước để chuẩn bị triển khai thêm các hệ thống vũ khí và điều động thêm một phi đội máy bay chiến đấu tới Trung Đông. Mỹ có thể tăng cường năng lực phòng thủ đất đối không trên đất liền để ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Hiện có khoảng 30.000 binh lính Mỹ ở Trung Đông, căn cứ lớn nhất là Al-Udeid của Qatar. Tuần trước, một quan chức Mỹ đã xác nhận rằng có ít nhất 12 tàu chiến của Mỹ trong khu vực.

Lầu Năm Góc đã ra lệnh điều một số tàu chiến và các khí tài quân sự khác đến Trung Đông ngay sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Động thái này được cho là một thông điệp răn đe gửi tới Iran hoặc các nhóm thân Iran, cảnh báo không mở mặt trận thứ hai.

Tiếp đó, Lầu Năm Góc ngày 2/8 thông báo sẽ điều động thêm máy bay quân sự, tàu chiến và các vũ khí hiện đại khác tới Trung Đông.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực này không ngừng leo thang trong thời gian qua sau khi Iran cáo buộc Israel sát hại lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hôm 31/7.

Trước các diễn biến này, cả Iran và Hezbollah, lực lượng được Tehran hậu thuẫn, đều tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ Israel.

Bất chấp sự gia tăng về khí tài và lực lượng của Mỹ trong khu vực, Lầu Năm Góc cho biết Washington vẫn tập trung vào việc giảm căng thẳng và thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết thế giới đang lo ngại về "thời khắc quan trọng" này.

"Chúng tôi đang tiến hành hoạt động ngoại giao mạnh mẽ gần như suốt ngày đêm với một thông điệp rất đơn giản: Tất cả các bên phải kiềm chế leo thang, tất cả các bên phải thực hiện các bước để giảm căng thẳng", ông Blinken nói.

"Leo thang không có lợi cho bất kỳ ai. Nó sẽ chỉ dẫn đến nhiều xung đột hơn, nhiều bạo lực hơn, nhiều bất ổn hơn. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải phá vỡ chu kỳ này bằng cách đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza", Ngoại trưởng Blinken cho biết, đồng thời nói thêm rằng điều này sẽ cho phép căng thẳng hạ nhiệt trong khu vực, không chỉ ở Gaza.

Các quan chức trong liên minh đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu được cho là đã cảnh báo Israel không phản ứng quá mạnh trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran.

"Đừng leo thang. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi tấn công đáp trả. Mục tiêu cuối cùng không phải là dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện", một quan chức nói với Jerusalem Post.

Theo Alarabiya