1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 diễn tập ném bom gần căn cứ Nga

(Dân trí) - Mỹ được cho điều máy bay ném bom chiến thuật B-52H tiếp cận lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga để thực hiện bài diễn tập ném bom căn cứ quân sự của Moscow tại đây.

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 diễn tập ném bom gần căn cứ Nga - 1

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ (Ảnh: AFP)

Sputnik dẫn nguồn tin từ trang theo dõi máy bay PlaneRadar cho hay chiếc B-52H Stratofortress đã thực hiện bài ném bom mô phỏng căn cứ của hạm đội Baltic, Nga tại Kaliningrad.

Cụ thể, Mỹ dường như đã điều chiếc B-52 số đuôi 61-0025, mã hiệu #BRIG01, cất cánh từ căn cứ Fairford, Anh, tới gần lãnh thổ Nga vào 15h40 ngày 23/10 (giờ Nga) để thực hiện bài diễn tập.

Bản đồ lộ trình bay do PlaneRadar cung cấp cho thấy B-52 đã bay qua biển Baltic, rẽ về hướng đông nam vào không phận Lithuania, và tiếp cận Kaliningrad ở khoảng cách 45 km về hướng đông.

Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã điều máy bay Su-27 từ một căn cứ ở bán đảo Crimea tới áp giải chiếc B-52H tiếp cận biên giới Nga ở Biển Đen.

Không quân Mỹ đã triển khai một đội 4 chiếc B-52 và lực lượng đặc nhiệm 350 người tới căn cứ Fairford, Anh từ đầu tháng.

Mỹ và NATO thường điều máy bay ném bom, máy bay trinh thám và không người lái về hướng đông tiếp cận gần với biên giới Nga ở Baltic, Biển Đen và gần căn cứ Nga tại Syria. Năm 2018, thống kê của phòng không Nga cho thấy họ đã phát hiện ra 3.000 máy bay nước ngoài trong 1 năm.

Từ sau năm 2014, NATO cũng tăng cường gia tăng hiện diện quân sự gần biên giới Nga, thực hiện các bài diễn tập, và tăng quân nhân đồn trú tới các nước Baltic, Ba Lan và Romania. Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc này, cảnh báo rằng các tai nạn có thể xảy ra, làm nảy sinh nguy cơ mâu thuẫn có thể leo thang một cuộc đối đầu quân sự toàn diện.

Video “pháo đài bay” B-52 lần đầu mang tên lửa siêu thanh uy lực của Mỹ

Vùng Kaliningrad, rộng 227 km2, giáp với Ba Lan và Lithuania, được coi là khu vực trọng yếu của Nga trong chiến lược đối phó với NATO. Nga đã triển khai dàn khí tài quân sự hùng hậu tới đây, bao gồm hệ thống phòng không S-400, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander.

Khu vực này sát cạnh một dải đất rộng 65 km nối giữa Lithuania và Ba Lan mang tên "Hành lang Suwalki" (Ba Lan). Suwalki nằm gọn trong khu vực đặt hệ thống phòng thủ trên không của Nga đặt tại Kaliningrad, một phía khác lại giáp với đồng minh Belarus của Moscow, vì vậy nó được coi là “tử huyệt” của NATO.

Tháng trước, Tư lệnh Không quân Mỹ phụ trách châu Âu và châu Phi Jeffrey Lee Harrigian cho biết Mỹ đã có phương án nhằm tấn công làm vô hiệu các hệ thống phòng không Nga tại vùng Kaliningrad trong kịch bản Moscow có hành động gây chiến trước.

Nga đã bác bỏ bình luận trên, tuyên bố rằng: "Vùng Kaliningrad được bảo vệ rất tốt khỏi mọi kế hoạch gây hấn mà các tướng Mỹ đưa ra".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow coi tuyên bố của Tướng Harrigian là “mối đe dọa” và hành vi vô trách nhiệm.

Đức Hoàng

Theo Sputnik